Cháu bé gào khóc bên thi thể mẹ

Vnexpress, Theo 13:32 26/02/2013

Đang đạp xe lên dốc, hai mẹ con cháu Ngọc đã va chạm với xe ben chở đất khiến người mẹ bị xe cán chết.

Cháu bé gào khóc bên thi thể mẹ 1
  Ngọc khóc thảm thiết bên thi thể mẹ. Ảnh: Nguyệt Triều.

Chiều 25/2, khi chị Mè (42 tuổi, quê Kiên Giang) đạp xe chở con trai là cháu Danh Ngọc (12 tuổi) đi làm về. Qua cầu Ông Cộ (TP Thủ Dầu Một) được khoảng 100 m, chị Mè đang hì hục đạp xe chở con lên dốc thì xảy ra va chạm với xe ben chở đất mang biển Bình Dương lưu thông cùng chiều. Chị Mè tử vong tại chỗ; cháu Ngọc bị té văng vào phía lề đường nên thoát nạn.

Cháu bé gào khóc bên thi thể mẹ 2
  Nhiều người quyên góp hỗ trợ tiền để Ngọc và bố đưa thi thể chị Mè về quê. Ảnh: Nguyệt Triều.

Suốt nhiều giờ liền Ngọc ngồi lay thi thể gọi mẹ và khóc gào thảm thiết. Sau đó chồng nạn nhân hay tin cũng có mặt và hai bố con lại cùng khóc. Gia đình nạn nhân xa quê vào làm thuê kiếm sống nên cuộc sống rất khó khăn. Vì thế nhiều người đi đường và người dân đã quyên góp tiền hỗ trợ đưa thi thể người phụ nữ xấu số về quê an táng.

Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe hoảng loạn rời khỏi hiện trường, lực lượng chức năng TP Thủ Dầu Một đang xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày