Cháu bé da bọc xương đã tử vong, bị bố mẹ bỏ lại viện

Dương Linh, Theo Trí Thức Trẻ 14:58 04/04/2013

Hiệncháu Dũng đã được hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển, nhưng gia đình vẫn chưa xuống để nhận hài cốt của cháu.

Như chúng tôi đã đưa tin về trường hợp cháu bé Hứa Văn Dũng (3 tuổi, dân tộc Tày, Thổ Bình, Lâm Bình, Tuyên Quang) bị suy dinh dưỡng quá nặng chỉ còn lại da bọc xương, phải leo lét sống từng ngày. Sau một thời gian dài điều trị tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương, cháu Dũng được chuyển sang khoa Truyền nhiễm của viện Nhi Trung ương. Mặc dù được các y bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng cháu Dũng đã tử vong vào ngày 1/4.

Điều đau lòng hơn là sau khi cháu Dũng mất, gia đình đã bỏ về quê, bỏ cháu lại bệnh viện. Đến hôm nay (4/4), gia đình vẫn chưa xuống để nhận lại hài cốt của cháu.

Trao đổi với PV, Th.S Dương Minh Thu - Phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi Trung ương cho biết: "Cháu Dũng tử vong vào ngày 1/4. Sau khi cháu tử vong, gia đình đã thanh toán viện phí và lặng lẽ ra về, bỏ cháu lại bệnh viện. Phía bệnh viện đã nhiều lần liên lạc với gia đình đến để nhận cháu nhưng chỉ được hứa "vài ngày nữa" sẽ đến."

Cháu bé da bọc xương đã tử vong, bị bố mẹ bỏ lại viện 1
Cháu Dũng đã tử vong vào ngày 1/4

Th.S Thu cho biết thêm, theo nguyên tắc của bệnh viện, sau ba ngày kể từ ngày tử vong, gia đình bệnh nhân không đến nhận thi thể, phía bệnh viện sẽ tổ chức hỏa táng cho cháu. Sáng ngày 3/4, thi hài cháu Dũng được hỏa táng tại nghĩa trang Văn Điển.

Nhận được thông tin này, PV đã liên hệ với gia đình cháu Dũng để tìm hiểu rõ sự việc. Khi PV đặt câu hỏi sao lúc cháu tử vong gia đình không đưa cháu về quê luôn? Bố cháu Dũng ở đầu dây bên kia trả lời: "Gia đình em bán nhà rồi nên giờ không còn nhà để ở nữa, phải đi ở nhà người khác, nên chưa đưa cháu về được". Gia đình cũng có nói với chúng tôi, ngày mai (tức là 5/4) sẽ xuống Hà Nội đón cháu về. Nhưng không rõ đây đã phải là cái hẹn cuối cùng hay chưa?

Hiện hài cốt của cháu Dũng được lưu giữ tại nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội), mong gia đình sẽ sớm nhận hài cốt của cháu về quê mà không bỏ mặc cháu ở nơi này.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày