Chân dung 2 phụ nữ tung tin đồn Việt Nam có người nhiễm Ebola

Huy Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 11:14 14/08/2014

Tại cơ quan điều tra, Thảo và Trang thừa nhận việc làm của họ là hoàn toàn sai, gây hoang mang dư luận.

Chiều 13/8, Tổng cục An ninh II, Bộ Công an phối hợp với Cục A 68 và Công an TP Hà Nội đã xác định được danh tính 2 đối tượng phát tán thông tin “Việt Nam đã có người nhiễm virus Ebola tại Bệnh viện Bạch Mai” trên mạng Internet.


Thảo và Trang tại cơ quan công an. Ảnh: CAND.

Hai đối tượng được xác định là V.H Thảo (SN 1991, trú tại phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và N.T Trang (SN 1984, trú tại khu tập thể Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Trước đó, ngày 11/8, trên facebook của người dùng có tên là M.G đã đăng tải một status với nội dung: “Theo thông tin đã xác nhận từ người nhà em làm trong bệnh viện là Hà Nội đã có người nhiễm Ebola. Nên các mẹ tuyệt đối cẩn thận và đề phòng nhé…”. Facebooker này còn viết, “thông tin này không được công bố vì sợ dân hoang mang. Nhưng em nghĩ là nên thông báo cho tất cả mọi người cùng biết để bệnh không có cơ hội phát tán đến không kiểm soát được”.

Chỉ ít phút sau, thông tin này nhanh chóng lan truyền trên mạng, hàng trăm người chia sẻ đoạn status khiến dư luận hoang mang.


Đoạn status phát tán nội dung Việt Nam có người nhiễm Ebola khiến dư luận hoang mang.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bộ Y tế đã khẳng định hoàn toàn chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm vius này tại Việt Nam. Một số cơ quan báo chí ngay sau đó đã vào cuộc, khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật. Nhưng khi có tin bài phản bác thì tài khoản Facebook “M.G” đã khóa không còn truy cập được. Tuy nhiên, một số người dùng mạng đã chụp được hình ảnh status trên và phát tán trên mạng. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh II đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục An ninh II phối hợp với Cục A 68 và Công an TP Hà Nội tiến hành điều tra và nhanh chóng xác định Thảo và Trang là 2 đối tượng phát tán tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận và chiều 13/8, 2 đối tượng này bị triệu tập.

Tại cơ quan điều tra, Thảo và Trang khai nhận, Ngày 11/8, Thảo vào facebook và nhìn thấy thông tin chia sẻ trên facebook là Ebola đã có người nhiễm và không được công bố, được người quen làm trong bệnh viện báo nên Thảo đã lấy thông tin trên, viết lại và chia sẻ với mọi người với mục đích phòng tránh bệnh. Ngoài phần nội dung như đã trích dẫn ở trên, Thảo còn viết: “…Trước mắt sắm cho mỗi người trong nhà một chiếc khẩu trang hoạt tính và chai rửa tay khô. Về nhà sát khuẩn bằng cồn 90 độ, súc miệng nhỏ mắt bằng nước muối sinh lý. Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Không biết có ăn thua gì với Ebola không nhưng đây là cách phòng tránh dịch bệnh mọi người vẫn sử dụng chia sẻ với các mẹ để cùng phòng bệnh ạ. Ôi em lo chết mất”.

Khoảng 10 phút sau, thấy có nhiều người share thông tin này, Thảo cũng sợ nếu thông tin không chính xác sẽ ảnh hưởng tới cộng đồng. Thảo nói rằng, cô không ngờ status đó bị chụp lại và chia sẻ nhiều như thế. Sau đó, Thảo đã đóng facebook của mình nhưng không thể kiểm soát hết được. Theo lời khai của Thảo, cô đã lấy thông tin từ facebook của chị Trang với tên facebook là "G.Y".

Cũng tại cơ quan điều tra, Trang khai nhận trên facebook của cô có đăng tải status: "Ebola đã đến Việt Nam, mọi người ơi cẩn thận...". Thảo đã đọc những dòng này và ở phần comment có nội dụng là có người quen trong Bệnh viện Nhiệt đới nói có người mắc bệnh thật nên cô đã viết lại status trên facebook của mình và chia sẻ với mọi người.

Cả 2 thừa nhận việc làm của họ là sai trái, gây ảnh hưởng tới cộng đồng và cam kết không tiếp tục sai phạm.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày