Cha mẹ bán con để mua iPhone

Trang Đỗ (Theo AFP), Theo Trí Thức Trẻ 09:09 19/10/2013

Ngày hôm qua (18/10), truyền thông Trung Quốc đưa tin một cặp vợ chồng trẻ người Trung Quốc đang phải đối mặt với cáo buộc bán con để lấy tiền mua iPhone.

Tờ Liberation Daily đưa tin các kiểm sát viên thành phố Thượng Hải đã khởi tố một cặp vợ chồng sau khi hai người này tìm người nhận nuôi đứa con thứ ba của họ một cách bất hợp pháp để lấy tiền. 

Cha mẹ bán con để mua iPhone 1
(Ảnh minh họa)

Các nhà điều tra đã phát hiện ra việc người mẹ sử dụng số tiền bán con để mua một chiếc điện thoại iPhone, giầy thể thao hàng hiệu và nhiều vật dụng khác.

Viện kiểm sát không đưa ra số tiền mà cặp vợ chồng đã nhận từ việc gửi con nuôi, tuy nhiên trong hai lần quảng cáo trên mạng, họ yêu cầu người nhận con nuôi phải đưa cho họ 4.900 và 8.200USD (khoảng 100 triệu tới 160 triệu đồng). 

Khai báo với cảnh sát, cặp vợ chồng cho biết họ đã có 2 con và không thể chăm sóc thêm đứa con này nữa, đồng thời họ muốn con gái có được cuộc sống tốt đẹp hơn nên không đủ nguồn lực tài chính để nuôi dưỡng đứa con thứ ba trong điều kiện tốt. Vì thế họ muốn người khác nuôi để nó tận hưởng cuộc sống tốt hơn. "Chúng tôi trao con cho người khác không phải để lấy tiền, mà là để bảo đảm tương lai cho con", họ nói. 

Cộng đồng mạng lên án hành động của cặp vợ chồng. Một số người dùng chuyện tiếu lâm để mô tả ham muốn vật chất quá mạnh của họ.  "Đôi này là những kẻ máu lạnh. Chúng không xứng đáng làm cha, mẹ", một người mang tên Wangzhan1969 bình luận. "Đó là công việc kinh doanh tốt. Họ không cần vốn, không phải bán thận và vẫn hưởng khoản lãi lớn", một người khác viết.

Sản phẩm của hãng Apple rất phổ biến và được ưa thích tại Trung Quốc. Năm ngoái một thiếu niên Trung Quốc đã bán thận để lấy tiền mua iPhone và máy tính bảng iPad.