Cây đổ, đường lại thành sông chiều 25-8

Tuổi Trẻ, Theo 20:40 25/08/2014

Cơn mưa dông chiều 25-8 đã làm nhiều tuyến đường trong TP.HCM ngập sâu. Tại khu vực Bàu Cát, Q.Tân Bình, một cây xanh đường kính gốc khoảng 40cm ngã đổ.

Hàng loạt tuyến đường ngập nước, xe cộ nối đuôi nhau nhích từng chút. Tại đường Tân Hóa, Q.11 nước ngập đến yên xe, nhiều người phải lội nước để đẩy xe chết máy vào bờ.

Người dân lội nước dắt xe trên đường Phú Thọ Q.11.- Ảnh: Đ.Phú

Đường Tân Hóa thành sông - Ảnh: Đ.Phú

Đường Tôn Thất Hiệp Q.11 nước ngập lênh láng - Ảnh: Đ.Phú

Đường Hàn Hải Nguyên Q.11 ngập sâu trong nước - Ảnh: Đ.Phú

Nước ngập trên đường Tân Hóa.- Ảnh: Đ.Phú

Khu vực vòng xoay Phú Lâm kẹt xe nghiêm trọng - Ảnh: Đ.Phú

Trong khi đó, tại đường Ba Tháng Hai, Q.11, nước ngập một đoạn dài khiến người đi đường gặp khó khăn.

Ngoài ra, một số tuyến đường khác như Kinh Dương Vương, An Dương Vương, Hồng Bàng, Nguyễn Văn Luông (Q.6), Hồng Bàng, Phú Thọ, Hàn Hải Nguyên, Tôn Thất Hiệp (Q.11)… cũng ngập lênh láng.

Nhiều con hẻm hai bên đường Hòa Bình (Q.11), Nguyễn Văn Luông, Kinh Dương Vương… ngập đến đầu gối.

Đến 18g25, các tuyến đường như Hồng Bàng, Ba Tháng Hai vẫn còn kẹt xe kéo dài.

Cơn mưa kèm theo dông chiều nay cũng làm cây xanh có đường kính gốc khoảng 40cm, cao khoảng gần 10 mét trước số nhà 113 Bàu Cát, P.14, Q.Tân Bình, TP.HCM bật gốc, ngã đè lên đường dây điện và dây cáp thông tin. Sự cố làm hàng loạt hộ dân trên đường Bàu Cát bị cúp điện, đứt cáp truyền hình, internet.

Thời điểm cây ngã không có người đi qua khu vực trên nên không gây thương vong. Một ô tô nằm dưới lòng đường rất gần vị trí cây ngã.

Khoảng 30 phút sau khi cây ngã, xí nghiệp cây xanh 2 thuộc công ty TNHH một thành viên công viên cây xanh TP đã đến giải tỏa hiện trường.

Công nhân xí nghiệp cây xanh 2 khẩn trương giải tỏa hiện trường - Ảnh: Quang Khải

Những tán cây ngã được cắt bớt, người đi đường mới qua được khu vực này - Ảnh: Quang Khải

Công nhân xí nghiệp cây xanh 2 phải ngăn đường để cắt, hạ cây ngã - Ảnh: Quang Khải

Cây xanh có đường kính gốc khoảng 40cm là cây lim, ngã đè đường dây điện - Ảnh: Quang Khải

Mưa làm đường Nguyễn Hồng Đào ngập nước - Ảnh: Quang Khải

Đây là một trong hàng loạt vụ cây xanh đường phố TP.HCM bị ngã đổ, trong đó có vụ dẫn đến chết người (ngày 17-8) trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1.

Cơn mưa dông cũng làm nhiều tuyến đường xung quanh khu vực Bàu Cát như Nguyễn Hồng Đào, Phạm Phú Thứ… bị ngập nhẹ.

Kẹt xe tại ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm - Ảnh: Thanh Tùng

Mưa ngập sâu trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh - Ảnh: Thanh Tùng

Nhiều cửa hàng không thể buôn bán được vì ngập - Ảnh: Thanh Tùng

Tại đường Nguyễn Hữu Cảnh, Q. Bình Thạnh, mưa ngập hơn nửa bánh xe, người dân di chuyển khó khăn.

Đường D1, D3 (Q. Bình Thạnh), mưa lớn làm các con hẻm ùn ứ nước tới cả nửa mét, nhiều người phải bì bõm xắn quần lội nước vào nhà.

Tại đường Nguyễn Xí, Kha Vạn Cân (Thủ Đức), mưa ngập làm nhiều xe chết máy.

Mưa ngập cũng làm kẹt xe tại ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh - Ung Văn Khiêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày