Cháy lớn tại xưởng mút xốp ở quận Tân Phú, cả khu dân cư hốt hoảng tháo chạy

Thiên Vương, Theo Trí Thức Trẻ 21:22 31/03/2015

Đám cháy lớn tại xưởng mút xốp trên đường Bình Long (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. HCM) từ đầu giờ tối nay (31/3) khiến cả khu dân cư hốt hoảng và phải di chuyển tài sản.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời gian trên, mọi người thấy khói đen mù mịt bốc lên từ xưởng làm mút xốp này nên đã hô hoán và dùng 10 bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng không thành. Đến 18h30, ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn, lan sang hai nhà dân bên cạnh.

Hàng chục công nhân trong xưởng cũng tham gia dập lửa nhưng vì nhà xưởng chứa nhiều mút xốp, vải, các vật liệu dễ bén lửa nên đám cháy càng lúc càng bùng phát lớn, khiến nhiều người hốt hoảng.


Hình ảnh đám cháy chụp từ một nhà dân ở quận Tân Phú. Ảnh: Tuổi Trẻ.

Vì nhà xưởng nằm trong khu vực đông dân cư nên hàng chục người dân lân cận đã hốt hoảng di chuyển tài sản ra ngoài để giảm bớt thiệt hại, một số người hoảng sợ tháo chạy, các công ty gần đó cũng huy động công nhân di chuyển tài sản ra ngoài đề phòng cháy lan. Cả khu vực xảy ra vụ cháy bị cúp điện suốt 3 giờ đồng hồ.

Nhận được thông tin, Phòng cảnh sát PCCC quận Tân Phú, Bình Tân, quận 11, quận 6 đã huy động gần 20 xe chuyên dụng và cả trăm chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Các chiến sĩ tiến hành cách ly các vật liệu dễ cháy đem ra ngoài và phun nước từ nhiều hướng vào ba căn nhà trên.

Mái nhà của xưởng đã đổ sập trong vụ hỏa hoạn.


Lực lượng PCCC cố gắng khống chế ngọn lửa.


Hàng trăm người tập trung theo dõi vụ việc.


Các công nhân di chuyển đồ đạc ra ngoài

Đến 20g cùng ngày, công tác chữa cháy vẫn đang được tiếp tục, đám cháy vẫn chưa được khống chế

Có mặt tại hiện trường, Thượng tá Nguyễn Văn Băng, Phó giám đốc CS PCCC TP.HCM cho biết, đến thời điểm này đã huy động 29 xe chữa cháy và 122 chiến sĩ của 4 quận là quận Tân Phú, Bình Tân, 6 và 11 đến chữa cháy. Thượng tá Băng cho biết đám cháy xuất phát từ 2 xưởng (có tổng diện tích chừng 700m2) chứa mút xốp, sau đó cháy lan qua 3 ngôi nhà gần bên.

Đại diện Uỷ ban nhân dân TPHCM cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Sau nhiều nỗ lực dập chữa cháy, đến hơn 21 giờ, đám cháy cơ bản đã được khống chế.


Ông Tất Thành Cang, Phó chủ tịch UBND TP cũng trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.




Đến 21h, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.


Nhiều người dân sống trong những ngôi nhà cạnh nhà xưởng đã dọn hết đồ đạc ra bên ngoài. Vì sợ ngộp khói nên họ vẫn chưa dám vào nhà.

Rất may đám cháy không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn trên đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.