Các chú chó đáng yêu đeo biển kêu gọi ký tên để bảo vệ những người bạn của mình

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 08:34 21/04/2015

"Cô chú cùng ký tên để bảo vệ bạn bè của Tí nhé!", "Các anh chị ơi! Chung tay ký tên bảo vệ tụi em"... là nội dung những lời kêu gọi mà các chủ nhân đã đeo vào cổ những chú chó của mình.

Các thành viên của Hội những người yêu chó ở Sài Gòn đã tạo một album ảnh có tên "Tụi nhỏ là tất cả". Trong album ảnh này, các thành viên cùng nhau chia sẻ ảnh "thay lời muốn nói" của chú chó cưng nhà mình. Nội dung của những tấm biển mà các chú chó cùng đeo lên cổ là vận động mọi người cùng ký tên trên website baovecho.org. Đây là website chính thức của chiến dịch "Về đi Vàng ơi!" được Liên minh bảo vệ chó châu Á (ACPA) phát động vào ngày 14/4 vừa qua.

Chiến dịch được tổ chức với mong muốn vận động hơn một triệu chữ ký trên website baovecho.org để trình lên Chính phủ kêu gọi ban hành quy định về phúc lợi động vật, nhất là với loài chó.

Hơn nữa, chiến dịch này được sự ủng hộ đồng tình của rất nhiều người, đặc biệt là những người vốn xem chó là người bạn thân thiết của mình. Với mong muốn kêu gọi nhiều hơn nữa sự ủng hộ của mọi người, những ngày qua, chủ nhân của những chú chó đã cùng viết nên những dòng chữ xác nhận đã ký tên và kêu gọi mọi người cùng ký để bảo vệ loài chó ở Việt Nam và Châu Á.


Những hình ảnh các chú chó "xác nhận" mình đã ký tên trên website của chiến dịch "Về đi Vàng ơi!".

Một facebook-er tên P.K, chủ nhân một chú chó ở Quận Tân Bình, cho biết: "Mình thấy mọi người bắt đầu đeo biển và chụp ảnh cho chú chó của họ để đăng lên facebook nên cũng viết vài dòng chữ cho bé Gấu nhà mình. Mình hy vọng chiến dịch sẽ thành công và Gấu cũng như tất cả những chú chó khác sẽ luôn được bảo vệ khỏi bọn trộm chó".

Đây là những hình ảnh được chủ nhân của các chú chó chia sẻ trong nhiều ngày qua:




Chú chó chia sẻ với một gương mặt vô cùng... thành khẩn, mong mọi người "bảo vệ bạn bè của Tí".








"Vì tương lai tự do long nhong" - Đây có lẽ cũng là ước muốn của rất nhiều chú chó ở Việt Nam.




Chủ nhân của chú "giang hồ" với biển nội dung hài hước "các bạn có ký hay muốn cắn".

Hiện tại đã có hơn 350 nghìn người tham gia ký tên trên website. Ở Việt Nam, ước tính mỗi năm có tới 5 triệu con chó bị giết thịt, trong số này có cả chó lậu từ các nước lân cận và chó nhà bị đánh cắp. Chúng bị nhồi nhét trên những chiếc lồng sắt chật hẹp, bị vận chuyển qua nhiều điểm tập kết. Rất nhiều chú chó đã bị chết do đói khát, sốc nhiệt trước khi đến các lò mổ và nhà hàng ở Việt Nam. Chó sống hay chết vẫn bị nhốt chung với nhau trong suốt hành trình. Những con còn sống sót sẽ bị giết thịt dã man.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày