Cả nước nắng nóng, miền Trung cục bộ 39 độ C

Infonet, Theo 09:48 20/05/2014

Ngày 20/5, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra ở phía tây Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ cho các tỉnh phía tây Bắc Bộ.

Ảnh minh họa

Các tỉnh ven biển Trung Bộ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Khu vực Bắc Bộ: Từ ngày 21/5, nắng nóng diện rộng có khả năng mở rộng ra các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và kéo dài đến khoảng ngày 23/5 với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 36 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Trung Bộ: Tiếp tục xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 36 – 39 độ, một số nơi trên 39 độ và duy trì đến khoảng ngày 24/5.

Dự báo thời tiết ngày 20/5 trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::23– 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 37 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29oC Nhiệt độ cao nhất từ 36 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ ::26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ, phía bắc 34 - 37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.