Cá chết do thiếu oxy và có thêm chất “đạm và lân”

Tuổi Trẻ, Theo 20:28 06/02/2016

Liên quan đến vụ hàng trăm bè cá chết bất thường trên sông Hậu, chiều 6-2, Sở Tài Nguyên - Môi trường tỉnh An Giang kết luận chính thức về nguyên nhân cá chết.

Cá chết do thiếu oxy và có thêm chất “đạm và lân” - Ảnh 1.

 Ông Nhàn lặng người bên đống cá Lăng Nha tiền tỉ vừa chết sáng nay 5-2 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trước đó, đầu giờ chiều 6-2, ông Huỳnh Trọng Nam, Chánh Văn phòng UBND huyện Phú Tân cho biết, đến thời điểm này có 2 xã Long Hòa và Phú Lâm có cá chết hàng loạt từ ngày 4-2 đến nay.

Cụ thể, xã Long Hòa có 32 hộ với 90 lồng bè, vèo nuôi cá các loại, ước tính bị thiệt trên 15 tỷ đồng. Xã Phú Lâm có 12 hộ với 33 lồng bè, vèo nuôi cá bị thiệt hại nặng.

Trong đó thiệt hại 100% là 10 bè ở xã Phú Lâm mới đây. Chủ yếu bà con nuôi các loại cá: He, Mè Vinh, Điêu Hồng, Lăng Nha....

Trong khi đó, báo cáo số 221 của Sở Tài Nguyên - Môi trường công bố chiều nay 6-2 lại kết luận cá chết là do thiếu oxy.

Theo báo cáo này, hiện trường kiểm tra đo đạt ở nơi cá chết hàng loạt thì Oxy hòa tan (DO) rất thấp, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép là 1,57 lần. Còn chất đạm (NO2-) cao hơn quy chuẩn cho phép từ 2,6 – 11,2 lần. Còn chất Lân (PO43-) không cho phép tồn tại trong môi trường nuôi thủy sản nhưng lại phát hiện tồn tại từ 0,5 – 1,4mg/l.

Đoạn sông các hộ nuôi cá lồng bè, vèo xảy ra tình trạng cá chết trải dài khoảng 02 km từ cây số 9,5 đến số 11, ở ấp Long Hoà 2, xã Long Hoà.

Do đó, các ngành chức năng tỉnh An Giang kết luận cá chết ở khu vực sông Cái Vừng là do thiếu oxy.

Đặc biệt, NO2- và PO43 - cao là môi trường thuận lợi cho tảo phát triển dẫn đến hiện tượng thiếu oxy trong nước (hiện tượng phú dưỡng nước).

Trong khi đó, những khu vực cá không chết do không có hiện tượng phú dưỡng xảy ra, mặc dù oxy thấp nhưng không có sự xuất hiện của NO2- và PO43-.

“Tuy nhiên để khẳng định chắc chắn nhận định này cần kết hợp thêm kết quả phân tích thủy sinh vật (do tết nên không có đơn vị nào phân tích). Đáng chú ý là nguồn nước trước khi vào khu vực nuôi bè đã có hiện tượng phú dưỡng”, nội dung kết luận cho hay.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày