Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo vụ sách dạy trẻ đi trên thảm thủy tinh

Quỳnh Trân, Theo Trí Thức Trẻ 15:40 25/08/2015

Ngày 25/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chính thức yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo lên Bộ về sách dạy đi trên thảm thủy tinh trước ngày 28/8.

Theo đó, sau khi báo chí thông tin về nội dung của cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” dành cho học sinh lớp 1 có bài dạy trẻ tăng lòng dũng cảm bằng việc đi trên thủy tinh khiến nhiều người xôn xao, Bộ Giáo dục yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp xử lý những nội dung gây ảnh hưởng không tốt đến tâm lý học sinh, phụ huynh và toàn xã hội.

bece2f8998666595be50976e54ab2fe70-c707f
Trang sách dạy về lòng dũng cảm khiến người xem hốt hoảng.

Đây là 1 trong 5 quyển "Thực hành kỹ năng sống cho học sinh cấp 1" do TS Phan Quốc Việt (chủ biên) và đồng tác giả Nguyễn Thị Thùy Nương (nhóm Tâm Việt – một trong những trung tâm huấn luyện kỹ năng sống tại Việt Nam) biên soạn và do NXB Giáo dục Việt Nam ấn hành. Trang sách dạy đi trên thảm thủy tinh nằm trong quyển "Thực hành kỹ năng sống dành cho học sinh lớp 1".

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam khẩn trương kiểm tra tình hình, kịp thời xử lý và báo cáo về Bộ trước ngày 28/8/2015.

4305_BGDDT_VP-bfb90
Bộ GD&ĐT yêu cầu NXB Giáo dục Việt Nam báo cáo sự việc.

Hiện NXB Giáo dục vẫn chưa lên tiếng về sự việc này. Còn về phía TS Phan Quốc Việt, ông cho rằng đây là cuốn sách dạy trẻ kỹ năng sống, không thể ôm tư duy theo kiểu "học tủ" như Văn, Sử, Địa trước kia. "Các bậc phụ huynh không nên biến con trẻ thành những con gà công nghiệp, ép trẻ nhồi nhét lượng kiến thức khổng lồ mà không có kiến thức thực tế nào", TS cho biết.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày