Biểu tình phản đối ngày Valentine

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 10:36 14/02/2013

Vào ngày thứ Ba (theo giờ địa phương), hàng trăm người dân ở thành phố Peshwar, Pakistan đã xuống đường biểu tình chống ngày lễ tình nhân Valentine vì cho rằng đây là ngày chống lại Hồi giáo.

Đa số người biểu tình, theo đảng tôn giáo chính của Pakistan mang tên Jamaat-e-Islami (JI), gồm hàng trăm sinh viên đi dọc các con đường ở thành phố Peshawar, hô hào khẩu hiệu phản đối ngày Valentine. 

Biểu tình phản đối ngày Valentine 1

Ngày nay, giới trẻ Pakistan cũng tổ chức ngày lễ tình nhân như các quốc gia khác trên thế giới. Bởi vậy, ngày Valentine cũng đã trở nên phổ biến hơn ở quốc gia này. Ngày càng có nhiều bạn trẻ đánh dấu ngày lễ tình nhân bằng cách tặng thiệp, quà, và sô cô la cho người mình thương yêu vào ngày lễ đặc biệt này.

Tuy nhiên, Pakistan vẫn còn là một xã hội Hồi giáo truyền thống, nên nhiều người bảo thủ vẫn cho rằng Valentine là thứ văn hóa du nhập phương Tây “không đứng đắn”. Họ cho rằng ngày lễ này chỉ càng thêm khuyến khích lối sống thử trước hôn nhân trong giới trẻ.

Biểu tình phản đối ngày Valentine 2

Shahzad Ahmed - hội trưởng hội sinh viên địa phương cho biết "Chúng tôi sẽ không tổ chức bất kỳ ngày lễ Valentine nào. Luật pháp cần nghiêm cấm ngày lễ này, nếu không chúng tôi sẽ có cách phản đối của riêng mình."

Trong cùng ngày thứ Ba vừa qua, tại Ấn Độ cũng xảy ra những vụ biểu tình rải rác ở một số bang chống lại ngày Valentine.