Bị ném khỏi tàu đang chạy vì ra tay bảo vệ phụ nữ

Trang Đỗ (Theo NDTV), Theo Trí Thức Trẻ 23:58 04/04/2013

Một thanh niên Ấn Độ đã bị ném ra khỏi tàu hỏa đang chạy khi cố gắng ngăn cản nhóm người say rượu lạm dụng tình dục một nữ hành khách.

Ngày hôm qua (4/4), cảnh sát xác nhận một thanh niên 28 tuổi đã bị thương nặng sau khi bị ném ra khỏi tàu ở gần Cheruthurthi. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, 2 bàn tay đều bị đứt rời trên đường ray vào sáng ngày 3-4.

Bị ném khỏi tàu đang chạy vì ra tay bảo vệ phụ nữ 1
Chàng thanh niên đã bị ném ra khỏi tàu khi ra tay nghĩa hiệp.

Ngay sau khi được phát hiện, nạn nhân được đưa tới bệnh viện để điều trị. Bác sĩ Banglagopal cho biết tình trạng của nạn nhân hiện giờ đã ổn định hơn rất nhiều. Cả 2 tay của anh đã bị cắt cụt và hiện anh vẫn bị chấn thương nhẹ ở đầu.

Vụ việc chỉ sáng tỏ khi chàng thanh niên này đã tỉnh táo trở lại vào tối ngày hôm qua. Theo đó, chàng thanh niên đã lên tàu ở Aluva và đang trên đường đi tới ngôi chùa Kollur Mookambika ở Mangalore. Trên tàu, anh nhìn thấy 4 người đàn ông đã ngà ngà say rồi liên tục quấy rối tình dục 1 người phụ nữ trên tàu. Do đó, anh đã tiến lại gần can ngăn. Tuy nhiên, cả nhóm người này đã tập trung đánh đập rồi ném anh ra khỏi chiếc tàu đang chạy băng băng. 
 
Nạn nhân sinh sống ở huyện Idukki thuộc bang Kerala, hiện đang điều hành một công ty quản lý sự kiện.