Bé trai 2 tuổi bất ngờ tử vong sau ca phẫu thuật tách ngón tay

Người Lao Động, Theo 20:53 26/12/2014

Phẫu thuật tách ngón tay út và áp út tại BV Nhi Hải Phòng, song vài giờ sau bé trai Nguyễn Minh Nhật, 2 tuổi, có biến chuyển thân nhiệt giảm, bị tím tái, có máu theo đường hậu môn ra ngoài… và tử vong.

Bé trai 2 tuổi bất ngờ tử vong sau ca phẫu thuật tách ngón tay 1

Gia đình bé trai Nguyễn Minh Nhật quá đau đớn, bàng hoàng trước cái chết đột ngột của bé sau tiểu phẫu

Ngày 26-12, bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn, Phó giám đốc Bệnh viên Nhi Hải Phòng, cho biết Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã đình chỉ sử dụng lô thuốc, vật tư tiêu hao vừa được sử dụng để phẫu thuật cho bé trai Nguyễn Minh Nhật (SN 2012) vừa bị tử vong vào chiều ngày 25-12.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Nhi Hải Phòng, trước đó vào hồi 16 giờ ngày 25-12, sau khi được phẫu thuật thành công tách 2 ngón út và áp úp bàn tay trái, bé trai Nguyễn Minh Nhật (SN 2012, trú tại phường Bắc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) bất ngờ có biến chuyển, toàn thân tím tái. Ít phút sau đó, bé trai này đã tử vong.

Được biết, bé trai Nguyễn Minh Nhật bị dị tật bẩm sinh 2 ngón tay út, áp út của cả 2 bàn tay. Ngày 12-12, bé Nguyễn Minh Nhật được các bác sĩ khoa Ngoại chấn thương - Bệnh viện Nhi Hải Phòng thực hiện phẫu thuật tách thành công 2 ngón út, áp út bàn tay phải ra khỏi nhau. Sáng ngày 25-12, cháu bé tiếp tục được các bác sĩ của bệnh viện tiến hành thủ thuật lần 2, tách 2 ngón tay áp út, ngón tay út của bàn tay trái.

Bé trai 2 tuổi bất ngờ tử vong sau ca phẫu thuật tách ngón tay 2

Đại diện Bệnh viện Nhi Hải phòng thông tin ban đầu về trường hợp tử vong của bé Nguyễn Minh Nhật

Trao đổi với báo chí, bác sĩ Vũ Văn Ngọ, Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Nhi Hải Phòng, cho biết trước, trong và sau khi phẫu thuật lần hai, tình trạng sức khỏe bé Nguyễn Minh Nhật bình thường. Bé trai được đưa từ Phòng hậu phẫu về lại khoa Ngoại chấn thương để gia đình chăm sóc. Cháu bé cũng đã uống được sữa.

Tuy nhiên, sau ít giờ, bệnh nhi có biến chuyển bất ngờ, thân nhiệt giảm, bị tím tái, có máu theo đường hậu môn ra ngoài... Bé Nguyễn Minh Nhật được chuyển đến Khoa gây mê hồi tỉnh để cứu chữa nhưng không qua khỏi.

Trước cái chết quá bất ngờ của con trai mình, cha bé Nhật là anh Nguyễn Thanh Đồng đã đề nghị Bệnh viện Nhi Hải Phòng, các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân khiến con trai mình tử vong.

Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn cho biết Bệnh viện Nhi Hải Phòng sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn khoa học của Bệnh viện để phối hợp cùng Phòng nghiệp vụ y, Thanh tra sở Y tế TP Hải Phòng tìm hiểu nguyên nhân khiến bé trai Nguyễn Minh Nhật tử vong sau phẫu thuật. Bác sĩ Đỗ Mạnh Toàn cho biết thêm Bệnh viện Nhi Hải Phòng không loại trừ trường hợp mời thêm cơ quan giám định pháp y để truy tìm nguyên nhân bé Nguyễn Minh Nhật tử vong bất thường.