Bé gái bị đánh gãy xương sườn, vứt ra ngoài nghĩa địa

Tri Thức, Theo 10:20 01/11/2013

Khi đến viện, ông bà cháu T. suýt ngất khi phát hiện khắp người cháu đều bị thương tật. Kết quả khám của Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn ghi: “gãy liên sườn 6”.

Đánh con gái 6 tuổi gãy xương sườn

Suốt nhiều ngày qua, người dân xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xôn xao về câu chuyện bé gái Nguyễn Minh T. (6 tuổi) bị chính cha ruột và dì ghẻ đánh đập hành hạ vô cùng tàn ác. Mới đây nhất, cháu T. bị đánh tới gãy xương sườn và bị bỏ lại ngoài nghĩa trang, nếu không có người dân kịp thời phát hiện có lẽ đã xảy ra điều đáng tiếc.

Kể lại câu chuyện buồn của gia đình mình, ông Nguyễn Doãn Tròn (66 tuổi, xã An Sinh, huyện Kinh Môn) ông nội của bé T. (6 tuổi) không nén được những giọt nước mắt. Ông bảo rằng, ngày 27/10, gia đình ông nghe được tin người dân vừa phát hiện ra cháu ông là bé T. đang kêu khóc tại nghĩa địa thôn Linh Đông (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương), khắp người đầy vết thương tích.

Bé gái bị đánh gãy xương sườn, vứt ra ngoài nghĩa địa 1
Cháu T. và những vết thương ở vùng cổ.

Ông và vợ liền vội vàng tìm đến và sau đó đến nhà người con trai của mình là anh N.D.T (SN 1983, xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, là bố của cháu T.) đang sống cùng người vợ hai của mình để tìm hiểu mọi chuyện.

“Khi đến nơi, tôi thấy cháu T. khắp người đều thâm tím, sợ hãi. Tôi liền giục H. (N.T.H, SN 29 tuổi, vợ sau của T) đưa cháu đi khám. Nhưng H. lại bảo: Không bệnh gì mà phải đi khám”, ông Tròn kể lại. Trước đó khoảng hai tuần, đã mấy lần vợ ông, bà Nguyễn Thị Đinh (68 tuổi) đến thăm T. nhưng H. đều kiếm cớ ngăn cản nên lần này, khi ông bà có ý định đưa cháu về nhà mình ở thì H. lại không cho và bảo: “Ông bà không có quyền. Nó là con chúng con. Chúng con muốn thế nào là quyền của chúng con”. Đến ngày 29/10, nghe nói cháu T. bị vợ chồng T-H hành hạ đánh đập, ông bà mới nhờ đến công an xã đến xin cháu đi khám. Đến viện, ông bà suýt ngất khi phát hiện khắp người T. đều bị thương tật. Kết quả khám của Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn ghi: “gãy liên sườn 6”.

Bác sĩ Nguyễn Văn Hiếu, người đã khám chữa cho cháu T. cho biết cháu T. đưa đến bệnh viện trong tình trạng bầm tím vùng mặt, xây xát vùng cổ. Không những thế gần như khắp người đều thâm tím, vùng mông bên trái bị bầm dập. Nặng nhất là xương sườn số 6 bị gãy. “Nếu đem cháu đến chậm hơn, xương sườn bị gãy rời có thể gây tổn thương cho nội tạng, lúc ấy thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng cháu bé” – bác sĩ Hiếu nhớ lại. “Khi thấy tình trạng thế, tôi cũng bàng hoàng và yêu cầu bà của bé cho bé nhập viện ngay để chữa trị, nhưng vì muốn giám định thương tật nên tôi chỉ cho bé thuốc giảm đau và yêu cầu đem cháu lên bệnh viện tỉnh. Với vết thương như ấy thì phải đến 4 tuần mới lành".

Đe nẹt con bằng cách đem bỏ ngoài nghĩa địa

Liên quan đến vụ việc, ông Dương Văn Mẫn, Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh (huyện Kinh Môn, Hải Dương) cho biết đã có thông tin sự việc và cho biết chính quyền đúng là thiếu sót khi không nắm được kịp thời, để cháu bé bị hành hạ một thời gian như vậy. Theo ông Mẫn, cháu Nguyễn Minh T. là con anh N.D.T và chị Nguyễn Thị Hòa. Sau khi 2 vợ chồng chia tay (khi cháu T. 3 tuổi) cháu T. ở với ông bà nội. Năm 2010, T lấy chị H ở xã Phạm Mệnh. Cháu T. chỉ mới về ở với bố từ 3 tháng nay để bắt đầu đi học vào lớp 1.

Bé gái bị đánh gãy xương sườn, vứt ra ngoài nghĩa địa 2
Ông nội cháu T. kể lại sự việc với phóng viên.

Sau khi ông bà cháu nhờ công an và đưa cháu đi khám, chính quyền mới biết. Hiện công an xã đã điều tra và chuyển lên Công an huyện. Từ ngày 29/10, Công an huyện đã về làm việc với bố mẹ ghẻ cháu cùng những người liên quan.

Tuy nhiên, theo ông Mẫn, chính ông đã nói chuyện trực tiếp với cháu T. và thông tin bố đánh rồi cho vào bao vứt ra nghĩa đại là không có thật. “Thật ra bố cháu có chở cháu ra nghĩa địa để dọa, nhưng núp gần đó. Khi cháu kêu khóc thì người dân ở đấy nghe thấy chạy ra rồi mẹ ghẻ cháu đưa cháu về nhà”.

Tại công an xã, T và H bước đầu khai nhận có đánh cháu T. nhưng chỉ là hù dọa cháu vì cháu lười học. Hiện nay, Cơ quan điều tra đang làm rõ việc cháu T. bị đánh đập như thế nào mà dẫn đến gãy xương sườn và những thương tích trầm trọng ở vùng cổ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày