Bão tuyết khiến ít nhất 9 người người thiệt mạng

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 00:01 04/03/2013

Một trận bão tuyết lớn quét khắp đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, trong 2 ngày cuối tuần đã làm ít nhất 9 người thiệt mạng.

Theo truyền thông Nhật Bản, hầu hết các vụ tai nạn xảy ra tại khu vực vùng núi Hokkaido đều do xe của nạn nhân bị mắc kẹt trong bão tuyết.

Bão tuyết khiến ít nhất 9 người người thiệt mạng 1

Nghiêm trọng nhất là tại Nakashibetsu, khu vực phía Đông Hokkaido, vào tối ngày 2/3, một gia đình gồm người mẹ 40 tuổi và 3 người con đã thiệt mạng sau khi xe hơi của họ bị chôn vùi dưới tuyết. 

Ngoài ra, tại Nakashibetsu, 1 phụ nữ khác cũng đã được xác định tử vong vào ngày 3/3 sau khi mất tích vào ngày hôm truớc. Một nữ thanh niên 23 tuổi cũng đã thiệt mạng ngay gần nhà vào khoảng 6 giờ cùng ngày sau khi bị kẹt trong tuyết và cố gắng gọi điện cầu cứu trong vô vọng. 

Bên cạnh đó, ít nhất 3 người khác cũng đã tử vong tại khu vực Yubetsu, Abashiri, và Furano, Nhật Bản.

Bão tuyết khiến ít nhất 9 người người thiệt mạng 2

Tình hình nghiêm trọng khiến Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã phải ra lệnh cho Bộ trưởng phụ trách kiểm soát thảm họa kiểm tra thiệt hại và khôi phục hệ thống giao thông, cũng như cung cấp thông tin kịp thời tới người dân địa phương.

Trước đó, Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã phát cảnh báo gió lớn và tuyết rơi dày ở miền Bắc Nhật Bản, với gió mạnh trên 135km/h tại khu vực phía Nam Hokkaido.