Bão số 2 gây mưa to diện rộng

Ngọc Phương, Theo Trí Thức Trẻ 11:11 23/06/2013

Do ảnh hưởng của bão, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động mạnh.

Bão số 2 sắp đổ bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tối 22/6, bão số 2 (có tên quốc tế là Bebinca) đã vượt qua đảo Hải Nam và đi vào Vịnh Bắc Bộ.

Trong bản tin phát đi gần nhất lúc 9h30 ngày 23/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hồi 7h ngày 23/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ khoảng 130km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Dự báo, đến 16h ngày 23/6, vị trí tâm bão nằm trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 70km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km/h), giật cấp 10, cấp 11. Đến 22h ngày 23/6, vị trí tâm bão nằm trên vùng bờ biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.

Theo cơ quan khí tượng, việc xác định vùng đổ bộ của bão số 2 vẫn rất khó khăn. Mặc dù đã áp sát bờ biển nước ta nhưng cơn bão này vẫn có khả năng đổi hướng.

Do ảnh hưởng của bão, ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả các huyện đảo Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Bạch Long Vĩ) có gió mạnh cấp 6 – 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, cấp 12. Biển động mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, cấp 11. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 – 60mm; một số nơi có mưa to hơn như Con Cuông (Nghệ An): 113mm; Đô Lương (Nghệ An) 178mm; Hòn Ngư (Nghệ An) 188mm; Tp.Vinh 189mm; Tp.Hà Tĩnh 207mm….Ở các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật trên cấp 6; một số nơi có gió mạnh hơn như Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió giật mạnh 19m/s (cấp 8); đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió mạnh 17m/s (cấp 7); giật 25m/s (cấp 10); ở Văn Lý (Nam Định) có gió giật 17m/s (cấp 7); Thái Bình giật 20m/s (cấp 8); Hòn Ngư (Nghệ An) có gió giật mạnh 18m/s (cấp 8)…

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc sau đó có khả năng lệch dần về hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7h ngày 24/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,6 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía Đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 39 đến 49 km một giờ), giật cấp 7.

bao-so-2-gay-mua-to-dien-rong
Bão số 2 đang di chuyển khó lường, khó xác định khu vực tâm bão đổ bộ. Ảnh: NCHMF.

Trước diễn biến khó lường của bão số 2, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương sáng 22/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải yêu cầu, các địa phương tiếp tục tập trung kêu gọi các tàu thuyền vào nơi trú, tránh bão an toàn.

Đặc biệt, xác định vị trí của 68 phương tiện với 814 lao động của ngư dân đang hoạt động ở quần đảo Hoàng Sa, hướng dẫn các ngư dân tìm nơi trú tránh hoặc ra khỏi vùng nguy hiểm của bão. Riêng đối với các tỉnh, thành ven biển cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến của bão, tùy theo diễn biến của bão thực hiện lệnh cấm biển không cho tàu, thuyền ra khơi; đảm bảo an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi, các hầm mỏ… Các tỉnh miền núi phía Bắc và đồng bằng đề phòng mưa lớn gây lũ ống, lũ quét, chủ động tiêu nước đệm chống úng. Tuyệt đối không chủ quan, đảm bảo an toàn tính mạng người dân trước, trong và sau bão.

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có Công điện khẩn gửi Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Ngãi, các tỉnh, thành phố vùng miền núi, trung du và đồng bằng: Hà Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội..., yêu cầu: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản và các chủ tàu triển khai ngay việc hướng dẫn di chuyển để không đi vào, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão an toàn, đặc biệt là các tàu thuyền hoạt động ở khu vực Quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Bắc Bộ; kiểm tra chặt chẽ tàu thuyền ra khơi và tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão. Vùng nguy hiểm được xác định là vùng biển phía Bắc vĩ tuyến 17.

Các tỉnh miền núi, trung du và đồng bằng cần chủ động kiểm tra, rà soát các hồ chứa (đặc biệt là các hồ đập vừa và nhỏ, các hồ đập đã xảy ra sự cố, đang thi công), hầm mỏ, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét; sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn người và tài sản; thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để chủ động đối phó với tình huống mưa, lũ lớn, bị chia cắt.

Các địa phương khẩn trương ứng phó với bão số 2 đổ bộ

Các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang hoàn tất những công việc chuẩn bị cuối cùng trước khi bão đổ bộ.

Theo báo cáo, Bộ đội biên phòng tuyến biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp với các địa phương và gia đình chủ tàu, thuyền của ngư dân kêu gọi thông báo diễn biến và vị trí bão số 2 đến 46.100 phương tiện, với hơn 161.000 lao động. Trong đó ở khu vực quần đảo Hoàng Sa hiện vẫn còn 68 phương tiện với 814 lao động.

bao-so-2-gay-mua-to-dien-rong
Bờ biển Hải Phòng và Quảng Ninh được dự báo là khu vực bão số 2 đổ bộ. Ảnh: NCHMF.

Tại Quảng Ninh:

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, cho biết đã yêu cầu các địa phương và ban ngành trực thuộc khẩn trương hướng dẫn tàu, thuyền còn hoạt động trên biển về nơi trú tránh an toàn; nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; yêu cầu trên 450 tàu chở khách tham quan, nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long dừng xuất bến từ 14h ngày 22/6.

Tỉnh Quảng Ninh đã thành lập đoàn công tác xuống thị xã Quảng Yên và TP Hạ Long để kiểm tra công tác phòng chống bão. Toàn tỉnh có gần 1.000 tàu nhỏ đang neo đậu tại các khu tránh, trú gió bão của 12 huyện, thị xã, thành phố và các bến của thành phố Hải Phòng. Riêng tàu du lịch, từ 14h chiều 22/6 đã ngừng đưa khách tham quan và không để khách ngủ đêm trên vịnh.

Ngoài ra, tỉnh cũng cũng lên phương án di dời các hộ dân cư đang sinh sống trong vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn khi có sự cố xảy ra. Các hồ có dung tích trên 10 triệu m3 đã tháo nước đề phòng lũ, hiện mực nước các hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường 1 - 2m.

Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch huyện Cô Tô cho biết, hơn 1.000 khách du lịch đang tham quan trên đảo đã được đưa vào đất liền. Khoảng 500 khách khác tình nguyện ở lại trên đảo dù được thông tin về bão.

Để đảm bảo an toàn cho số khách này, hệ thống nhà nghỉ, nhà dân có khách du lịch đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm cần thiết. Từ 14h chiều 22/6, huyện Cô Tô đã ra lệnh cấm tàu thuyền du lịch ra vào đảo. Ngoài ra, huyện cũng kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt cá trên vùng biển Cô Tô về nơi trú ẩn an toàn.

bao-so-2-gay-mua-to-dien-rong
Tàu thuyền của ngư dân Quảng Ninh vào trú tránh an toàn tại Vân Đồn. Ảnh: Báo Quảng Ninh.

Tại Hải Phòng:

Ông Đỗ Trung Thoại, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã có công điện gửi các quận huyện triển khai phương án chủ động phòng chống bão, tổ chức sơ tán người dân ở những vùng ven sông, ven biển, các khu vực dễ sạt lở… Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hải Phòng đã huy động khoảng 1.000 xe ô tô các loại, 254 tàu xuồng, 4 xe thiết giáp… chuẩn bị tham gia chống bão và tìm kiếm cứu nạn. Đến 16h ngày 22/6, công tác triển khai phòng chống bão của thành phố đã được triển khai rộng khắp toàn địa bàn và sẵn sàng tham gia ứng cứu.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến 20h ngày 22/6 toàn bộ phương tiện hoạt động trên vùng biển Hải Phòng đã về nơi trú tránh bão an toàn.

Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, tàu thuyền trong khu vực âu cảng và tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển quanh đảo là 336 phương tiện (gồm của địa phương và tỉnh ngoài), trong đó có 27 phương tiện hoạt động cách đảo 5 hải lý trở lên. Cơ quan chức năng đã vận động các phương tiện trên về đất liền tránh bão, không ở lại khu vực âu cảng trừ trường hợp bất khả kháng.

Hải Phòng còn chuẩn bị lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn với 36.925 người và nhiều máy móc, thiết bị.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày