Báo Mỹ hết lời ca ngợi Cầu Rồng của Việt Nam

, Theo Trí Thức Trẻ 15:30 07/07/2014

Ngày hôm nay, tờ báo danh tiếng bậc nhất của Mỹ đã dành những lời khen ngợi tốt đẹp nhất cho Cầu Rồng và cho rằng đây là "Biểu tượng cho sự thịnh vượng" của cả châu Á.

Ngày hôm nay, loạt ảnh cùng thông tin về Cầu Rồng (Việt Nam) đã được đăng tải trên trang nhất của tờ CNN và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả thế giới. 

Bài báo này đã dùng những lời khen tốt đẹp nhất dành cho công trình kiến trúc nổi bật của Việt Nam. Theo đó, Cầu Rồng được nhận xét không chỉ là biểu tượng của Việt nam mà còn là biểu tượng thịnh vượng của châu Á. 


Được khánh thành vào năm ngoái tại thành phố Đà Nẵng, Cầu Rồng đã giành được giải thưởng cho công trình kiến trúc xuất sắc của Mỹ và là 1 trong những địa danh thu hút đông đảo du khách tới ghé thăm. 


Là một trong những biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển của thành phố biển Đà Nẵng, Cầu Rồng dài 666m có thể phun ra lửa và nước.

CNN miêu tả thông thường, cứ vào những buổi tối cuối tuần, người dân, du khách trong và ngoài nước lại được ngắm nhìn màn trình diễn phun lửa ấn tượng trên cây cầu bắc qua sông Hàn. Và khi Cầu Rồng sắp phun lửa, người dân sẽ phải tạm ngừng lưu thông trên cây cầu 6 làn xe. 

Ngoài màn trình diễn phun lửa vào 21h tối những ngày cuối tuần, Cầu Rồng còn lung linh huyền ảo với hàng nghìn bóng đèn LED, tạo ra khung cảnh lãng mạn cho cả thành phố về đêm.


Cầu Rồng là công trình được thực hiện dựa theo hình tượng Rồng thời nhà Lý. 

Ông Nick Masucci, người phụ trách công ty thiết kế cây cầu, cho biết: “Rồng là biểu tượng của văn hóa Việt Nam. Nó thể hiện sức mạnh, sự cao quý và may mắn. Chúng tôi tin rằng, Cầu Rồng sẽ trở thành biểu tượng cho sự tăng trưởng và phát triển cũng như công trình giao thông quan trọng của Đà Nẵng và của cả khu vực miền Trung".


Việc xây dựng Cầu Rồng không chỉ giúp Đà Nẵng trở thành địa danh nổi tiếng mà còn giúp thành phố này phát triển kinh tế. 


Một người dân cho biết "Cầu Rồng không chỉ giúp Đà Nẵng thêm xinh đẹp mà còn giúp người dân rút ngắn thời gian di chuyển tới sân bay".


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng hy vọng năm nay sẽ có khoảng 3 triệu lượt khách ghé thăm thành phố biển xinh đẹp.

(Nguồn: Theo CNN)