Băng nhóm chặt tay cướp 50 cây vàng gây chấn động

Vietnamnet, Theo 21:07 26/11/2014

Công an tỉnh Phú Yên vừa bắt giữ 3 nghi phạm gây ra vụ dùng rựa chặt tay, cướp hơn 50 lượng vàng của vợ chồng chủ tiệm vàng Kim Dũng, chấn động tỉnh này hơn nửa năm trước.

Đây là vụ từng đề cập trong bản tin: “Dùng rựa chặt tay cướp hơn 50 cây vàng” xảy ra vào giữa tháng 5/2014 tại chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Băng nhóm chặt tay cướp 50 cây vàng gây chấn động 1
Đoạn đường nhóm cướp gây án. Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Nguồn tin từ công an cho biết, 3 nghi phạm bị bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “cướp tài sản” gồm: Phạm Thanh Đại (SN 1984, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, tạm trú TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), Mai Xuân Thanh (SN 1985, ngụ huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) và Đặng Sỹ Lệ (SN 1985, ngụ huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh, tạm trú TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Được biết bước đầu 3 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện công an huyện Phú Hòa và công an tỉnh Phú Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra, thu hồi tang vật của vụ cướp nhằm trao trả cho bị hại.

Như chúng tôi đã thông tin, chiều 13/5/2014 vợ chồng ông Nguyễn Kim Dũng – bà Nguyện Thị Em (cùng SN 1974, là chủ tiệm vàng Kim Dũng) sau khi dọn hàng đã để bịch vàng trong cốp xe rồi chở nhau về nhà cách đó khoàng 2km. Khi vợ chồng ông Dũng đến đoạn ngang khúc cua khu Gò Tơ thuộc đường liên xã thì bất ngờ bị 3 đối tượng đi trên 1 xe gắn máy tập kích.

Theo khai báo của vợ chồng ông Dũng – bà Em, 3 đối tượng đi trên xe hiệu Exciter vàng đen, áp sát dùng bình xung điện tự chế chích vào người vợ chồng ông Dũng. Bà Em ngã xuống ngất xỉu, còn ông Dũng bị các đối tượng cầm rựa chém vào tay, làm ông té xuống ruộng.

Băng nhóm chặt tay cướp 50 cây vàng gây chấn động 2
Tiệm vàng Kim Dũng của vợ chồng ông Dũng – bà Em

Nhóm cướp mở cốp xe lấy bịch vàng. Ông Dũng dù bị thương đã vùng dậy nhưng bị 1 đối tượng vung rựa chém vào nón bảo hiểm. Sau đó nhóm 3 đối tượng cướp túi vàng, tẩu thoát thành công.

Vợ chồng ông Dũng – bà Em được đưa đi cấp cứu, rất may không ảnh hưởng đến tính mạng. Nhận tin báo, công an huyện Phú Hoà và công an tỉnh Phú Yên có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số hung khí, vũ khí tự chế của nhóm cướp còn vứt lại hiện trường.

Vợ chồng ông Dũng – bà Em khai báo, số tài sản bị cướp khoảng 1,5 tỷ đồng gồm: 30 lượng vàng 18K, 22 lượng vàng 24K, 1,2 lượng vàng SJC và 135 triệu đồng.

Qua hơn nửa năm truy lùng, khoanh vùng nghi phạm, mới đây công an huyện Phú Hoà phối hợp cùng công an tỉnh Phú Yên bắt giữ được 3 nghi phạm là Đại, Thanh và Lệ như nói trên.

Hiện công an vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.