Bàng hoàng phát hiện thi thể thiếu nữ dưới đập Vai Vịt

Trí Thức Trẻ, Theo 08:17 06/11/2015

Trong lúc đi ngang qua đập nước, một người dân đã vô cùng hoảng hốt khi phát hiện thi thể một cô gái trẻ bên dưới đập.

1-b1791
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết.

Theo đó, vào khoảng 22h30 tối 4/11, một người dân đi ngang qua con đập Vai Vịt thuộc địa phận xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, bất ngờ phát hiện một vật thể lạ nổi trên mặt nước.

Ngay sau đó, người này tiến hành kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện đây là thi thể một cô gái.

Ngay sau đó, người này đã thông báo cho chính quyền địa phương. Nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo một số người chứng kiến tại hiện trường cho biết, trên người nạn nhân mặc áo cộc tay, quần jean màu xanh, thi thể nổi gần bờ đập. Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định tên T (SN 1999, trú tại xã Võ Miếu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ).

Theo gia đình nạn nhân cho biết, trước đó, chị T sang nhà người yêu ở xã Phượng Mao chơi nhưng không thấy về. Đến tối ngày 4/11, gia đình nhận được tin báo phát hiện con gái tử vong ở khu vực đập Vai Vịt, xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy.

Trong sáng nay 5/11, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Đinh Văn Thịnh – Chủ tịch UBND xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy cho biết, sau khi nhận được tin báo, Công an xã Phượng Mao đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ hiện trường.

Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Công an huyện Thanh Thủy cho biết, qua điều tra sơ bộ xác định, chị T tự tử. Theo điều tra ban đầu của Công an huyện Thanh Thủy, chị T có quan hệ tình cảm với một thanh niên tên N ở xã Phượng Mao.

"Trước thời điểm phát hiện tử vong khoảng 2 ngày, chị T tới xã Phượng Mao gặp anh N. Tuy nhiên, chị T không vào nhà anh N chơi mà gọi điện cho anh N ra đón.

Tiến hành làm việc với cơ quan điều tra, anh N khai, trước khi tự tử chị T gọi điện thoại, tuy nhiên đây mới là lời khai một phía từ anh N, cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.

Hiện chưa có kết luận về nguyên nhân vụ việc, nhưng các tài liệu ban đầu cho thấy chị T tự vẫn. Kết quả khám nghiệm của Hội đồng khám nghiệm pháp y của tỉnh cũng thể hiện không phát hiện thấy dấu vết đặc biệt", vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Thủy cho biết.

Lời khai của các nhân chứng cũng cho thấy, trước thời điểm phát hiện tử vong chị T có tư tưởng tự tử.

Hiện nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân vẫn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày