"Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao?"

Hồng Minh, Theo Trí Thức Trẻ 23:30 02/02/2016

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã đặt ra câu hỏi này. Đó cũng là điều mà nhiều bạn bày tỏ, khi mà họ cũng muốn được đưa người thân - những người không đủ khả năng hay sức khoẻ để leo núi - được một lần đặt chân lên nóc nhà Đông Dương.

Có cáp treo, không có nghĩa là bạn không thể "chinh phục Fansipan" được nữa!


Rất nhiều bạn trẻ đã đưa ra chính phản biện này với những ý kiến cho rằng, vì có cáp treo, mà mất đi hứng để chinh phục đỉnh Fansipan, việc leo lên ngọn núi cao hơn 3000m đó, cũng vì thế mà hết thú vị. Chinh phục là cuộc chiến thầm lặng của bản thân chứ không phải để tị nạnh rằng, tôi leo núi 2 ngày vất vả mới tới, mới cảm thấy thật là "bõ công". Còn bạn ngồi cáp treo 15 phút đã lên đến nơi, thì làm sao cảm nhận được thành tựu.

Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao? - Ảnh 1.

Với cáp treo Fansipan, thời gian leo đỉnh Fansipan từ 2 ngày xuống chỉ còn 15 phút.

Bởi thế mà ai muốn leo hãy cứ leo, ai muốn đi cáp, có thể đi cáp. 

"Chinh phục đỉnh Fan là cho bản thân mình chứ không phải leo để khoe thành tích. Mình đã leo Fan đường Cát Cát, giờ mình cũng muốn chinh phục thử cáp treo, được biết đây là cáp treo thi công cực kỳ khó khăn. Sao mọi người có nói leo Fan không ý nghĩa khi có cáp treo nhỉ?"

"Các bạn vẫn có thể tự leo lên đỉnh mà. Hay các bạn muốn khoe khoang với mọi người rằng tôi leo bằng chính đôi chân của mình đấy. Đừng nên có ý nghĩ đó. Chinh phục là do mình, cảm nhận cũng do mình. Hãy hạnh phúc khi mình làm được điều đó. Đừng coi trọng danh tiếng. Hãy coi trọng suy nghĩ của chính mình".

Nói về những quan điểm cho rằng việc xây cáp treo sẽ làm giảm đi ý nghĩa chinh phục vốn có của "Nóc nhà Đông Dương", nhà sử học Dương Trung Quốc cũng bày tỏ, việc lựa chọn chinh phục đỉnh núi như thế nào là lựa chọn của mỗi người. Nếu bạn ham muốn khám phá, vượt qua bản thân, việc leo Fansipan là lựa chọn chính xác. Tuy nhiên, cơ hội luôn được chia đều cho tất cả mọi người. Và đó là lí do nếu ai không muốn leo núi, họ sẽ chọn đi cáp treo - để lên được tới đỉnh Fan. 

Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao? - Ảnh 2.

"Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao?"

Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao? - Ảnh 3.

 Nhà sử học Dương Trung Quốc đặt ra câu hỏi.

Đó cũng là điều mà nhiều bạn đã bày tỏ, khi mà họ cũng muốn được đưa gia đình, người thân - những người không đủ khả năng hay sức khoẻ để leo núi - được một lần đặt chân lên nóc nhà Đông Dương. 

"Lắp cáp treo rất có lợi cho người già và trẻ nhỏ. Ai còn trẻ thì cứ việc leo núi trải nghiệm. Riêng tôi thấy cái này rất hay. Bà ngoại tôi năm nay gần 70 rồi, khoái cái này lắm, dự là năm nay cả nhà sẽ cho bà đi xem nóc nhà Đông Dương như thế nào, ngồi cáp treo băng băng một tí là đã thỏa mơ ước rồi" - một ý kiến cho biết. 

"Cuộc sống tươi đẹp đâu phải chỉ dành riêng cho giới trẻ, phải để mọi người cùng tận hưởng chứ. Các bạn trẻ vẫn có thể lựa chọn đi bộ để tận hưởng cảm giác chiến thắng bản thân mà, vấn đề là có cáp treo để cho mọi đối tượng đều đi được thôi. Mình tới đây 1 lần rồi, đi bộ nhưng nếu muốn đi với gia đình thì không được vì ba mẹ mình lớn tuổi rồi. Giờ có cáp, mình sẽ đưa ba mẹ đi"

Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao? - Ảnh 4.

Nhiều người vô cùng hứng khởi vì đây là lần đầu tiên họ được ngắm nhìn đỉnh Fansipan dễ dàng.

Ông Dương Trung Quốc cũng cho rằng, mỗi chúng ta cần gạt đi sự ích kỷ để giúp đất nước vươn tầm thế giới bằng những sự thay đổi để phát triển.

"Ví dụ như Yên Tử cũng là không gian tâm linh, con đường hành hương truyền thống, sau khi lắp cáp treo đầu tiên ở miền Bắc cũng gây tranh cãi dư luận nhưng 10 năm qua công trình đã mang lại hiệu quả rất hơn, giúp đời sống kinh tế địa phương phát triển. "Ở một góc nhìn khác, hệ thống làm tăng thêm rất nhiều hàm lượng giá trị của di sản, chưa kể vấn đề hỗ trợ cho việc cứu hộ cho những người leo tự nhiên, tạo ra cơ hội du lịch cho nhiều đối tượng người già và trẻ em", nhà sử học cho biết thêm.

Bạn chinh phục được Fan, nhưng còn bố mẹ bạn thì sao? - Ảnh 5.

Sự ra đời của công trình là nỗ lực của rất nhiều người để mang lại những ý nghĩa tích cực với đời sống và đông đảo người dân, vì thế hãy cứ tận hưởng nếu bạn muốn sử dụng nó để được trải nghiệm cảm giác ngắm cảnh từ nóc nhà Đông Dương. Còn đối với những bạn trẻ thích chinh phục, đó thực chất là quá trình trải nghiệm của bản thân mình, hãy cứ leo Fan nếu bạn muốn chinh phục!

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày