Ấn Độ: Phát hiện "kho báu" khủng trong dạ dày một người đàn ông

, Theo Trí Thức Trẻ 14:55 21/04/2014

Sau khi xem phim chụp X-quang, các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi biết dị vật trong dạ dày bệnh nhân là những thỏi kim loại xếp chồng lên nhau.

Đầu tháng tư vừa rồi, bệnh viện Sir Ganga Ram ở Dehi, Ấn Độ vừa tiếp nhận một bệnh nhân rất đặc biệt. Người đàn ông 63 tuổi là một thương nhân tới bệnh viện vì xuất hiện những cơn đau dữ dội ở vùng bụng, người này nói rằng đã nuốt phải một nắp chai.

Các bác sĩ chụp X-quang để kiểm tra dị vật trong bụng bệnh nhân và phát hiện không có chiếc nắp chai nào trong dạ dày của ông ta thay vào đó là 12 mẩu vàng nằm chồng lên nhau.




Các bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho người thương nhân 63 tuổi.

Chuyên gia phẫu thuật của bệnh viện, bác sĩ Ramachandran nói với báo chí rằng: "Chúng tôi đã chụp X-quang và không tìm thấy chiếc nắp chai nào cả. Tuy nhiên trong dạ dày bệnh nhân có rất nhiều mẩu kim loại xếp chồng lên nhau. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên khi biết đó là 12 thỏi vàng".

Các bác sĩ sau đó đã tiến hành phẫu thuật lấy 12 thỏi vàng ra khỏi dạ dày của bệnh nhân. Được biết, mỗi thỏi vàng nặng 33g, tổng giá trị "kho báu" khoảng 23.300 đô la Mỹ (khoảng hơn 500 triệu đồng).

"Nếu để thêm một thời gian nữa, những thỏi vàng có thể khiến dạ dày của bệnh nhân chảy máu hoặc đâm thủng ruột ông ta" - bác sĩ cho biết thêm.


12 thỏi vàng được lấy ra từ bụng người thương nhân 63 tuổi ở Ấn Độ.

Hải quan Ấn Độ sau đó đã đặt câu hỏi hoài nghi về nguồn gốc số vàng trong bụng người đàn ông 63 tuổi và thu toàn bộ "kho báu" này để phục vụ công tác điều tra.

Ấn Độ là một trong những nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, chính phủ đã siết chặt các quy định trong việc nhập khẩu vàng để hạn chế tình trạng buôn lậu loại kim loại quý hiếm đang diễn ra ở nước này.