Ấn Độ: Đàn kiến bu kín cắn bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác

, Theo Mask Online 00:04 19/12/2014

Một bé gái sơ sinh trong tình trạng trần truồng được tìm thấy trong thùng rác đang cố vẫy vùng để chống chọi với đàn kiến ác khi chúng bu kín cả người cắn em.

Một số người phụ nữ quanh khu vực phát hiện ra bé gái này dự đoán em bé mới chỉ sinh được khoảng 2 giờ đồng hồ. Sự việc xảy ra ở gần một trường học ở Bhopal.

Ahmed Kahn, 32 tuổi, nhân viên bảo vệ trường học gần đó cho biết anh đã vô cùng sốc khi biết bé gái bị bỏ rơi trong thùng rác. “Tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc nhưng lúc đầu tôi cứ nghĩ rằng đó chỉ là tiếng của những đứa trẻ xung quanh đây. Chắc hẳn đứa bé đã phải rất đau đớn”, anh Ahmed Kahn nói.

Chính anh Ahmed Kahn là người đã phát hiện ra đứa trẻ. Tiếng khóc phát ra từ trong thùng rác đã khiến anh sững người.

“Thật sự kinh khủng. Đứa bé vùng vẫy cánh tay và chân của nó để thoát khỏi những con kiến cắn. Bầy kiến trùm kín em. Tôi đã lập tức bế đứa bé ra khỏi nơi khủng khiếp ấy, cố gắng đuổi bầy kiến đi và gọi xe cứu thương”.

Ấn Độ: Đàn kiến bu kín cắn bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác 1
Bé sơ sinh nhanh chóng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ấn Độ: Đàn kiến bu kín cắn bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác 2
Nhiều người dân địa phương cảm thấy sốc trước cảnh tượng này.

Bé gái sơ sinh nhanh chóng được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sức khỏe vô cùng nguy kịch. Người dân địa phương cũng vô cùng sốc khi thấy cảnh tượng kinh hoàng này.

Cảnh sát đã xem lại CCTV và phát hiện một bà mẹ trùm kín đầu đã bỏ đứa bé trong tình trạng không mặc gì vào thùng rác.

Một cảnh sát cho biết: “Người phụ nữ này đến từ thành phố Chindwada. Cô đến đây ở với chị gái kể từ năm ngoái. Cô ấy đã có con với một người đàn ông mặc dù chưa kết hôn. Để thoát khỏi những điều tiếng và kỳ thị của xã hội cô đã bỏ rơi con của mình.

Cảnh sát cũng cho biết thêm hiện người mẹ vô nhân tâm này đã bị bắt với hành vi cố ý sát hại mạng sống của một đứa trẻ.

(Nguồn: Mirror)