Ấn Độ: Cảnh sát kiện bạn trai của nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể

Gấu, Theo Trí Thức Trẻ 10:45 06/01/2013

Cảnh sát Delhi đã lên tiếng kiện tụng bạn trai nạn nhân vụ cưỡng hiếp tập thể cùng kênh truyền hình Zee News sau khi anh tham gia cuộc phỏng vấn và có những lời lẽ <a href="http://kenh14.vn/xa-hoi/ban-trai-nu-sinh-bi-hiep-dam-tap-the-ke-lai-giay-phut-kinh-hoang-20130105101457121.chn" target="_blank">chỉ trích sự thờ ơ của cảnh sát</a> nước này.

Cảnh sát Ấn Độ cho biết họ đã đệ trình hồ sơ kiện tụng khi kênh truyền hình Zee News đã cho phát sóng 1 cuộc phỏng vấn với bạn trai nữ sinh bị cưỡng hiếp tập thể, trong đó chàng trai này lên tiếng chỉ trích sự bàng quan của cảnh sát trước tình cảnh khổ sở của cặp đôi.

an-do-canh-sat-kien-ban-trai-cua-nu-sinh-bi-cuong-hiep-tap-the
Các cô gái đang tham gia khóa học tự vệ tại sở cảnh sát Mumbai, Ấn Độ.

Trong cuộc phỏng vấn này, chàng trai 28 tuổi cho biết các cảnh sát có mặt đã từ chối đưa bạn gái của anh lên xe công vụ cứu thương. Họ đã phải chờ khoảng nửa tiếng để được đưa đến bệnh viện. Anh cho rằng chính sự chậm trễ của cảnh sát đã khiến cho bệnh tình của cô gái càng thêm trầm trọng.

Vụ kiện tụng nổ ra khi cảnh sát cho rằng cuộc phỏng vấn trên kênh Zee News có thể sẽ khiến cho danh tính của nạn nhân hé lộ, vi phạm luật bảo vệ tên tuổi của nạn nhân bị cưỡng hiếp. 

Rajan Bhagat, 1 viên cảnh sát, cho biết "Các cuộc điều tra sẽ được tiến hành ngay lập tức, và những ai vi phạm điều này đều sẽ bị truy tố."

Luật pháp Ấn Độ không cho phép công khai danh tính của nạn nhân bị cưỡng hiếp. Tuy nhiên, nếu có sự cho phép của gia đình thì tên tuổi của nạn nhân có thể được tiết lộ. Mới đây, gia đình của nữ sinh xấu số đã chấp nhận công khai danh tính của con gái mình. Tuy nhiên, chính quyền và cảnh sát đã cấm và không cho bất kỳ ai tiết lộ tên của cô gái. Có vẻ như quan chức Ấn Độ muốn vụ việc này lắng dần xuống.

Sau khi vụ kiện này nổ ra, Ủy ban bảo vệ nhà báo đã lên tiếng "Giới chức trách không thể bảo vệ quyền nạn nhân bằng cách trả đũa hay trù dập truyền thông - những người đang đưa chi tiết tội ác ra ánh sáng. Cảnh sát nên rút lại đơn kiện ngay lập tức."