3 lần phẫu thuật tìm cây kim gãy trong mắt bé trai 4 tuổi

Vietnamnet, Theo 08:33 29/12/2015

Các bác sĩ phải phẫu thuật 3 lần mới tìm thấy đoạn kim may lá dừa găm trong mắt bé trai 4 tuổi.

Ngày 28/12, bác sĩ Nguyễn Minh Hằng – Phó khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng I TP.HCM cho biết, đơn vị mình phải rất vất vả mới lấy được dị vật từ mí mắt dưới của một em bé.

Hình ảnh dị vật nằm trong cơ thể.

Bệnh nhi tên Đ. V. P, 4 tuổi , ngụ ở Sóc Trăng. Vào tối ngày 17/12 bé P bị té từ võng úp mặt xuống đống lá dưới đất. Trong đống lá dừa có cây kim gia đình dùng để may lá, dài 10cm. Đuôi của cây kim đã đâm vào dưới mí mắt trái của cháu bé, bị gãy và nằm luôn trong đó.

Bệnh viện địa phương xét thấy không đủ điều kiện để cứu chữa cho bé nên đã khuyên gia đình đưa bệnh nhi lên BV Nhi Đồng I. Ngay khi nhập viện, cháu bé đã được siêu âm và đưa vào phòng mổ trong vòng 30 phút.

Hiện sức khỏe bé đã ổn định

Theo bác sĩ Hằng, dù vị trí dị vật đã được đánh dấu nhưng lúc mổ ra vẫn không thể tìm thấy phần gẫy của cây kim. Em bé đã phải trải qua 3 lần phẫu thuật để tìm dị vật, các bác sĩ đã phải nhờ vào kết quả chụp CT mới nhìn thấy phần kim gãy đã di chuyển 2,5cm so với vị trí ban đầu, đâm vào xương hốc mắt và đỉnh xoang hàm.

Đuôi kim gãy trong mắt bé trai được các bác sĩ mổ 3 lần mới lấy ra được.

“Chúng tôi đã phải tìm kiếm rất sâu, cháu bé mất khá nhiều máu. Khi dị vật được lấy ra đã gỉ sét. May mắn phần kim gãy đã dừng lại, cắm vào xương hốc mắt, nếu không nó sẽ tiếp tục di chuyển, gây khó khăn cho việc điều trị”, bác sĩ Hằng nói.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhi đã ổn định sau 3 ngày phẫu thuật, bé sẽ được xuất viện vào chiều nay. Từ trường hợp nói trên các bác sĩ cảnh báo, phụ huynh không nên để những vật sắc nhọn bừa bãi, tránh gây ra những tai nạn đáng tiếc cho trẻ nhỏ.