2 người tham gia vụ "hôi bia" ở Đồng Nai bị phạt tù

Tân Thanh, Theo Trí Thức Trẻ 12:01 08/07/2014

Thấy xe chở bia gặp nạn, người dân không những không giúp đỡ mà còn lao vào hôi bia, mặc cho tài xế khóc lóc van xin.

Sáng 8/7, TAND TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai mở phiên xử sơ thẩm lưu động tại UBND phường Bình Đa, TP. Biên Hòa. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo Trần Anh Cường (30 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Đinh Văn Vinh (47 tuổi, ngụ xã Phước Tân, TP. Biên Hòa) mỗi người 6 tháng tù về tội Công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Đây là hai trong số rất nhiều người tham gia vụ "hôi bia" ở Đồng Nai vào cuối năm 2013 gây xôn xao dư luận trong cả nước.


Vinh (áo trắng) và Cường trước vành móng ngựa.



Tài xế Hồ Kim Hậu trả lời HĐXX.

Theo cáo trạng, Cường và Vinh cùng làm nghề chạy xe ba gác. Khoảng 13h ngày 4/12/2013, anh Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê Bình Định) điều khiển xe tải BKS 79N - 1348 vận chuyển 1.450 thùng bia với tổng trị giá gần 370 triệu đồng chạy từ TP.HCM về Bình Thuận.

Khi đến vòng xoay Tam Hiệp (thuộc TP. Biên Hòa, Đồng Nai) thì xe tải gặp sự cố mất thắng, để tránh gây ra va chạm cho người đi đường, anh Hậu cho xe chuyển hướng gấp sang đường Bùi Văn Hòa. Việc cua gấp khiến dây cáp cố định các thùng bia bị đứt làm bia đổ tung tóe xuống đường.


Cảnh "hôi bia" ở Đồng Nai.

Nhiều người đi đường thấy vậy không những không giúp đỡ mà còn xông vào lấy bia mặc do tài xế gặp nạn khóc lóc van xin, thậm chí một số người còn đòi hành hung tài xế khi anh này ngăn cản.

Cường và Vinh ở gần đó phát hiện thấy sự việc cũng tham gia vụ hôi của, tổng cộng, hai người này đã lấy đi 240 lon và 12 chai bia, có tổng giá trị gần 3 triệu đồng.


Rất đông người dân đến xem phiên tòa.

Ngày 8/1/2014, Cường và Vinh bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa bắt tạm giam. Sau đó, được VKSND TP. Biên Hòa hủy bỏ lệnh tạm giam và cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đến nay.

Ngoài ra, cơ quan công an còn điều tra ra 12 người khác tham gia vụ “hôi bia”, nhưng do giá trị tài sản chiếm đoạt dưới 2 triệu đồng, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử phạt hành chính.
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày