X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series "Produce"

HwangPD, Theo Helino 10:41 07/01/2020

Từng được công nhận là show sống còn hấp dẫn nhất xứ Hàn, series "Produce" của nhà Mnet liên tục khiến khán giả thất vọng bởi những bí mật khủng khiếp đằng sau.

Series "Produce" nổi tiếng nhà Mnet đã trải qua 4 mùa giải không ít thành công và sóng gió. Với sứ mệnh tạo ra những nhóm nhạc thần tượng tài năng và sáng giá, show sống còn nhà Mnet được khán giả đặt kì vọng không ít về chất lượng các nhóm nhạc qua mỗi mùa. Tuy nhiên, theo những thông tin mới nhất từ vụ bê bối thao túng kết quả "Produce 48" và "Produce X 101", mọi kì vọng của người hâm mộ dường như đã sụp đổ hoàn toàn.

Chiều ngày 6/1, công ty chủ quản của 11 thành viên X1 đồng loạt đưa ra thông báo nhóm chính thức tan rã. Đây là kết quả sau chuỗi lùm xùm gian lận phiếu bầu của series "Produce" những tháng vừa qua. Việc giải thể nhóm được xem là một lựa chọn đúng đắn ở thời điểm hiện tại khi danh tiếng của nhóm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau một loạt drama không đáng có.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 1.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt

Vậy, trước khi đi đến kết cục thảm hại của X1 cùng tương lai đầy hoài nghi của IZ*ONE ở thời điểm hiện tại, series "Produce" được nhìn nhận là chương trình giải trí ra sao?

Show sống còn đi lên từ hoài nghi của hàng triệu khán giả

Format tìm kiếm thần tượng từ những thí sinh tiềm năng vốn không còn quá xa lạ trong làng truyền hình Hàn Quốc. Trước "Produce 101", khán giả từng có cơ hội chứng kiến sự trưởng thành của các ngôi sao tài năng thông qua "Kpop Star Hunt", "Star King", "SIXTEEN",… Tuy nhiên, điểm mới lạ khiến "Produce 101" thu hút được nhiều sự chú ý chính là số lượng thí sinh đông đảo, không phân biệt quốc tịch Hàn hay nước ngoài, từng debut hay chưa, đến từ lò đào tạo hay chỉ là thí sinh tự do. Cơ hội đang được chia đều cho tất cả những người trẻ có ước mơ được đứng trên sân khấu và theo đuổi đam mê âm nhạc.

"Produce 101" của những mùa đầu từng vấp phải vô vàn tranh cãi. Từ việc evil edit, phân bổ thời lượng lên hình không hợp lý cho tới dàn xếp kết quả đêm chung kết, đây chính là những từ khóa gây sốt mỗi dịp "Produce" trở lại. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, show sống còn nhà Mnet chính là cái nôi đào tạo ra những nhóm nhạc tài năng và những nghệ sĩ xuất sắc được công nhận trên bản đồ Kpop.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 2.
X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 3.

I.O.I và Wanna One là 2 nhóm nhạc làm rạng danh "Produce" trước những hoài nghi của hàng triệu khán giả

"Produce X 101" – "giọt nước tràn ly" chấn động cả làng giải trí Hàn

Sau 2 mùa "Produce 101" đại thành công, Mnet tiếp tục sản xuất các phiên bản mới với tên "Produce 48" và "Produce X 101". Những tưởng, mọi vấn đề tồn động từ các mùa giải trước sẽ được giải quyết nhưng đây lại chính là 2 mùa giải sóng gió nhất của series đình đám nhà Mnet. Với đội hình thí sinh gây tranh cãi, nhà sản xuất chương trình liên tục đối mặt với những bình luận "gắt gỏng" từ người hâm mộ. Chưa hết, sự trùng hợp bất thường trong bảng tổng kết bình chọn đêm chung kết của "Produce 48" và "Produce X 101" đã chính thức châm ngòi cho cuộc chiến tìm lại công bằng cho các thí sinh số nhọ từ khán giả theo dõi chương trình.

Ngày 2/9/2019, sau gần 2 tháng kể từ đêm chung kết "Produce X 101" chính thức khép lại, tờ Yonhapnews đưa tin cơ quan cảnh sát Seoul vào cuộc điều tra mọi cáo buộc liên quan tới việc gian lận kết quả mùa 4, đồng thời thu giữ mọi bằng chứng, dữ liệu tại trụ sở Mnet và công ty CJ ENM – đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát số lượng bình chọn trực tuyến

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 4.

Ngày 1/10/2019, các fan của X1 tiếp tục đối mặt với tình huống nan giải khi cơ quan cảnh sát Seoul xác nhận đã thu được bằng chứng thao túng phiếu bầu tại "Produce X 101". Đáng tiếc hơn, có 2 đến 3 người trong X1 đã ra mắt nhờ vào sự thao túng của chương trình theo như báo chí Hàn Quốc đăng tải

Cuộc điều tra không chỉ thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ mà còn gây chú ý đối với các cá nhân có tầm ảnh hưởng. Trước đó, 24/7/2019, nghị sĩ Ha Taekyung của Đảng Tương lai Bareun tại Hàn Quốc đã chia sẻ trên trang Facebook cá nhân với nội dung: "Hành vi gian lận phiếu bầu tại " Produce X 101 " được liệt vào tội tuyển dụng bất hợp pháp và lừa đảo việc làm. Vì có rất nhiều người yêu cầu xác minh sự thật nên tôi đã thử xem xét vụ việc này".

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 5.

Nghị sĩ Ha đưa ra những bằng chứng cụ thể như "kết quả bình chọn từ hạng 1 đến hạng 20 đều là bội của hằng số 7494,44 (hạng 1 gấp 178 lần, hạng 20 gấp 38 lần). Tôi đã trực tiếp hỏi các nhà toán học và họ trả lời rằng xác suất để xảy ra kết quả như vậy gần như bằng 0. Điều này đồng nghĩa với việc kết quả chung cuộc của chương trình đã được chuẩn bị từ trước"

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 6.

Bảng tổng kết số phiếu bình chọn của Top 20 "Produce X 101" bị nghi ngờ có sự sắp đặt

Vụ bê bối tuyển chọn lớn nhất trong năm 2019 cũng trở thành "miếng mồi ngon" của truyền thông nước nhà. Các chương trình, bản tin từ các hãng thông tấn lớn tại xứ sở kim chi đều không bỏ qua mọi tình tiết mới nhất của scandal nhà Mnet. Đặc biệt, đài MBC và SBS còn "chơi lớn" khi quyết định dành hẳn một tập phát sóng của 2 chương trình danh tiếng để "bóc phốt" Mnet và đưa ra những bằng chứng khiến cư dân mạng không thể làm ngơ.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 7.

Đài truyền hình MBC dành hẳn 2 tập phát sóng của "PD Note" chỉ để "bóc phốt" Mnet cùng series show tuyển chọn

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 8.

Bản tin "8 News" của đài SBS đưa tin PD Ahn thú nhận thao túng kết quả

Những bí mật kinh khủng đằng sau cái mác "show sống còn hot nhất xứ Hàn"

Sau nhiều đồn đoán, ngày 6/11/2019, tờ 10Asia cùng chương trình "8 News" của SBS đưa tin PD Ahn Joon Young thừa nhận thao túng kết quả "Produce 48" và "Produce X 101", tuy nhiên khẳng định không nhúng tay vào 2 mùa đầu của "Produce 101". Thông tin trên ngay lập tức khiến cả Kpop xôn xao và không khỏi bàng hoàng. Mọi hình ảnh đẹp mà I.O.I, Wanna One và hàng trăm thí sinh tiềm năng gây dựng nay đã tan thành mây khói. IZ*ONE và X1 trong phút chốc trở thành "con ghẻ" của làng nhạc, sự nghiệp đang trên đà phát triển bất ngờ tụt dốc bởi hàng loạt mũi dùi từ phía cộng đồng người hâm mộ.

Tương lai của IZ*ONE và X1 bỗng chốc "tối tăm hơn cả tiền đồ chị Dậu"

Chưa hết, thực tập sinh "số nhọ" của loạt show sống còn nhà Mnet – Lee Haein chính thức viết tâm thư vạch trần cách đối xử được cho là vô nhân đạo của đội ngũ sản xuất "Idol School" vào 2 năm trước. Bức tâm thư chứa chất sự phẫn nộ của Haein khiến cho mọi đồn đoán về cách làm việc kém chuyên nghiệp của nhà sản xuất Mnet càng có cơ sở.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 10.

"Trong khi các nhân viên tự gọi đồ ăn, chúng tôi phải trốn và ăn thức ăn thừa của họ. Không có quyền con người. Hầu hết các thí sinh đều chưa đủ tuổi, nhưng staff không tuân theo các quy tắc khi quay phim. Một số thí sinh ngủ trong studio không có một cửa sổ nào và họ bị ốm. Nhưng các nhân viên sẽ không đổi ký túc xá, và chúng tôi đã phải tranh luận rất nhiều về điều này." – Lee Haein

Đằng sau bản danh sách thí sinh chung cuộc mờ ám của "Produce 48" và "Produce X 101" còn nhiều bí mật đang dần được hé lộ. Theo SBS, cảnh sát đã phát hiện ra từ nửa cuối năm 2018, PD Ahn Joon Young đã nhận hơn 40 cuộc đãi ngộ 18+ từ các công ty giải trí tại tụ điểm ăn chơi nức tiếng ở Gangnam. Tổng số tiền được chi trả được ước tính khoảng hơn 100 triệu won (khoảng hơn 2 tỉ VNĐ)

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 11.

PD Ahn Joon Young được xác định đã nhận lời mời chiêu đãi của các công ty giải trí tại một số tụ điểm vui chơi "người lớn" ở Gangnam nhiều lần

Mới đây nhất, tờ Sport DongA tiếp tục cho biết 2 mùa gần nhất của "Produce" đã chọn ra top 20 trước cả khi bắt đầu 3 vòng bình chọn. Trên thực tế, trước khi 3 vòng bình chọn bắt đầu, 2 PD của chương trình đã có trong tay top 20 mà họ muốn (gọi là "PD Pick"). Đặc biệt, thứ hạng từ 1-20 còn được phân chia rõ ràng, ai hạng 1, ai hạng 2... cho đến hạng 20. Được biết, cả 2 PD kể trên đều đã bị tạm giam, phối hợp điều tra, chờ xét xử.

Sau tất cả, ai là người gánh chịu mọi thương tổn?

Dàn thực tập sinh tài năng

Hàng trăm thực tập sinh nhiệt huyết đến với đấu trường "Produce" với ước mơ thay đổi số phận dần trở nên đáng thương trong mắt người hâm mộ. Sau tất cả, những tài năng trẻ tuổi những tưởng là nhân vật chính trong câu chuyện "Produce" hóa ra chỉ là những "con tốt" trên một bàn cờ đã phân định trước thắng thua. 

Dù cho sự thật được làm sáng tỏ, không ai có thể lấy lại những giọt nước mắt đã rơi vì tuyệt vọng, những tháng ngày miệt mài nơi phòng tập để rồi chỉ nhận lại sự cay đắng. Ước mơ trở thành thần tượng của loạt thí sinh tiềm năng bỗng chốc bị "quật ngã" bởi thực tế phũ phàng của làng giải trí đầy thị phi.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 12.

Phía sau ánh đèn hào quang kia, bao nhiêu cơ hội đã bị đánh cắp bởi những kẻ lừa dối?

Sau khi báo chí đăng tải thông tin PD Ahn thú nhận việc nhúng tay vào kết quả chung cuộc, cả IZ*ONE và X1 đều hứng chịu hậu quả trực tiếp. Mọi lịch trình có sự góp mặt của hai nhóm nhạc này đều đã bị hủy bỏ, hàng loạt tin đồn thất thiệt về việc tan rã, những thành viên "đi cửa sau" tràn ngập các mạng xã hội khiến danh tiếng của hai nghệ sĩ bị ảnh hưởng không nhỏ.

Đặc biệt, quyết định tan rã X1 khi mới chỉ bước lên sân khấu với tư cách là một nhóm nhạc một lần duy nhất sẽ trở thành nỗi ám ảnh của toàn bộ các thành viên. Đối với từng thí sinh, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng để họ tỏa sáng và theo đuổi ước mơ. Dẫu biết việc tan rã là phương án tốt nhất để bảo vệ danh tiếng của các chàng trai nhưng sự nghiệt ngã và hậu quả mà vụ bê bối mang lại không khỏi khiến khán giả phải xót thương cho X1.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 13.

Showcase của IZ*ONE bị hoãn vô thời hạn ngay trước thềm comeback nhưng nhóm may mắn hơn X1 chút xíu khi không đi đến quyết định giải thể

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 14.

X1 mới chỉ là tân binh được 3 tháng nhưng đã bị "sao chổi Produce" hành lên hành xuống. Đáng tiếc hơn, nhóm chính thức bị giải thể khi chỉ mới ra mắt album đầu tiên. Hình ảnh 11 thành viên buồn bã, cúi gằm mặt trên đường đến sân bay vào tháng 11/2019 vừa qua khiến khan giả không khỏi xót xa

Gia đình các thí sinh

Nếu đã theo dõi series "Produce" từ những ngày đầu, khán giả sẽ không cảm thấy lạ lẫm trước cảnh các bậc phụ huynh không quản nắng mưa kêu gọi từng phiếu bình chọn cho con em mình đi thi. Tuy nhiên, mọi công sức bấy lâu của gia đình các thí sinh đều đổ sông đổ biển khi sự thật về show sống còn nức tiếng xứ Hàn dần hé lộ. Mỗi một lá phiếu là một niềm hy vọng được thắp lên trong lòng các bậc cha mẹ rằng con em mình có thể thành công, có thể thực hiện được ước mơ. Có ai ngờ, tất cả đã được định đoạt sẵn bằng những cuộc trao đổi trong bóng tối, cướp đi mồ hôi nước mắt của biết bao vị phụ huynh tận tâm.

Nhiều bậc cha mẹ "dầm mưa dãi nắng" chỉ mong con em mình được chú ý trên chương trình mà nào hay biết mọi thứ đã được an bài

Người hâm mộ

Không phải các nhóm nhạc, thí sinh hay phụ huynh, người hâm mộ chính là vai diễn quần chúng xuất sắc nhất trong bộ drama dài tập của Mnet suốt 4 mùa "Produce". Họ chính là những người đồng hành cùng chương trình từ những ngày đầu, dõi theo bước chân của từng thí sinh trên chặng đường chinh phục giấc mơ. Thời gian, tiền bạc, công sức, dường như khán giả chẳng tiếc bất cứ điều gì chỉ để thí sinh mình yêu thích được xướng tên trên bảng vàng danh giá. Bỏ ra không ít thứ như vậy, đổi lại họ đã nhận được những gì? 

Một bảng xếp hạng toàn những con số được sắp đặt, những ngai vàng sai chủ, tương lai thần tượng đang "ngàn cân treo sợi tóc" và cả những lời xin lỗi chỉ mang tính "cho có vậy thôi". Thất vọng nối tiếp thất vọng, các fan cuồng "Produce" ngày nào đang đối mặt với cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong lịch sử chương trình, khi sự công bằng vốn đã không còn hiện diện và họ không còn là những "nhà sản xuất quốc dân" như đội ngũ sản xuất vẫn rao giảng nữa.

X1 tan rã sau 5 tháng ra mắt, cùng nhìn lại bê bối gian lận phiếu bầu của series Produce - Ảnh 16.

Người hâm mộ đã quá mệt mỏi trước vụ bê bối dai dằng của Mnet. Những nhà sản xuất quốc dân có đáng bị đối xử như vậy?

Vẫn biết đây sẽ là hiện thực nghiệt ngã mà rất nhiều người phải gánh chịu, nhưng sự thật cần phải được làm sáng tỏ. Có như vậy, nền âm nhạc chúng ta vẫn đang yêu mến và ngưỡng mộ mới ngày một chất lượng và trong sạch hơn.