Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018

Vilu, Theo Trí Thức Trẻ 21:26 28/01/2018

Wanna One chứng tỏ vị thế hàng đầu trong làng nhạc Kpop trong khi EXO ngày càng bị các nhóm nhạc thế hệ sau lấn lướt.

Đến hẹn lại lên, Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc mới đây vừa công bố bảng xếp hạng thương hiệu ca sĩ (bao gồm nhóm nhạc và ca sĩ solo) tháng 1 năm 2018. Kết quả dựa trên đánh giá, phân tích chỉ số tham gia hoạt động, chỉ số truyền thông, khả năng tương tác và chỉ số cộng đồng từ hơn 145,534,053 cơ sở dữ liệu. Bảng xếp hạng lại chứng kiến màn tranh chấp hạng 1 giữa Wanna One và đàn anh BTS. Lần này Wanna One lại thắng BTS, giành hạng 1. Thành tích này một lần nữa khẳng định vị thế hàng đầu của Wanna One trong làng nhạc Kpop dù chỉ mới ra mắt hồi tháng 8 năm ngoái.

Trong khi đó, EXO lọt khỏi top 3, thậm chí còn xếp sau TWICE và giành vị trí thứ 4. Đây không phải là lần đầu tiên gà cưng nhà SM bị đàn em vượt mặt. Một vài fan của nhóm cũng thừa nhận thời điểm hiện tại, mức độ nổi tiếng của Wanna One và BTS "nhỉnh" hơn EXO một bậc.

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 1.

Vượt mặt đàn anh đình đám, Wanna One xuất sắc đứng đầu bảng xếp hạng thương hiệu nghệ sĩ tháng 1. Thành tích của các chàng trai được cư dân mạng hết lời khen ngợi, song nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước sự thật rằng Wanna One tương lai sẽ phải tan rã

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 2.

Sau khi tạo nên tiếng nổ lớn ở thị trường quốc tế, tên tuổi BTS vươn lên tầm cao mới nhưng vẫn không bì được với mức độ nổi tiếng tăng chóng mặt của Wanna One và đành chấp nhận vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 3.

Không hổ danh là nhóm nhạc nữ hàng đầu Kpop hiện tại, giữa một rừng nhóm nhạc nam quyền lực, TWICE vẫn chễm chệ giành lấy thứ hạng 3 chứng tỏ mức độ nổi tiếng không thể đùa được của các cô gái nhà JYP

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 4.

EXO bất ngờ lọt khỏi top 3, xếp thứ 4 trong bảng xếp hạng

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 5.

Nói đến ca sĩ solo chắc hẳn không ai có thể vượt mặt "em gái quốc dân" IU. Bên cạnh thứ hạng 5, cô nàng vừa qua còn ẵm nhiều giải thưởng quan trọng tại các lễ trao giải âm nhạc danh giá

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 6.

Sau thành công của "Red flavor", Red Velvet thăng hạng tên tuổi rõ rệt. Nhóm nữ nhà SM xếp hạng 6

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 7.

Sau thành công vang dội của "Gashina", Sunmi tiếp tục phá đảo với ca khúc mới "Heroine" và vươn lên thành nhân tố đáng chú ý của Kpop thời điểm hiện tại. Cựu thành viên Wonder Girls xếp hạng 7

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 8.

Theo sau Sunmi là Oh My Girl hạng 8

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 9.

Tiếp đến thứ hạng 9 là Chungha. Cựu thành viên IOI ngày càng nhận được nhiều sự chú ý nhờ các sản phẩm âm nhạc chất lượng

Wanna One và BTS lại tranh hạng 1, EXO thua cả TWICE trên BXH thương hiệu ca sĩ tháng đầu năm 2018 - Ảnh 10.

Chốt sổ top 10 là nhóm nhạc đông dân nhà Pledis, SEVENTEEN

Các thứ hạng còn lại của top 20 lần lượt thuộc về:

11. PSY

12. Momoland

13. Taeyeon

14. BTOB

15. Black Pink

16. MAMAMOO

17. Hyuna

18. Winner

19. INFINITE

20. Gummy

Nguồn: TV Report, Allkpop