Vứt con mới sinh vào thùng rác bệnh viện, hành vi của người mẹ nhanh chóng bị phát hiện

VŨ UYÊN, Theo Thời Đại 17:00 20/10/2017

Một đứa trẻ đáng thương tại Peru đã bị chính mẹ ruột vứt bỏ vào chiếc thùng chứa rác trong nhà vệ sinh ngay khi vừa mới cất tiếng khóc chào đời ở bệnh viện địa phương.

Sự việc xảy ra bên trong một bệnh viện nằm trên địa bàn quận El Agustino, thủ đô Lima, Peru và được ghi lại bởi hệ thống máy quay giám sát an ninh.

Trong đoạn video, có thể thấy hai cô gái trẻ tuổi đang cùng nhau bước về phía nhà vệ sinh của bệnh viện đa khoa nhằm đưa chiếc váy màu vàng chanh cho người bạn thân thiết và đứng ngoài chờ đợi khoảng năm phút.

Mãi tới khi nhân vật chính thay đổi xong trang phục thì cả ba người này mới âm thầm rời khỏi hiện trường, đồng thời bỏ lại đứa bé đáng thương ở khu vực chứa rác bẩn thỉu.

Vứt con mới sinh vào thùng rác bệnh viện, hành vi của người mẹ nhanh chóng bị phát hiện - Ảnh 1.

Ba cô gái rời khỏi hiện trường sau khi người mẹ trẻ vừa thay xong bộ trang phục mới.

Một nhân chứng nói rằng khi phát hiện thấy đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ bên trong sọt rác của nhà vệ sinh, người này liền thông báo cho nhân viên điều dưỡng và hô hoán đám đông cùng chung tay trợ giúp nạn nhân nhỏ tuổi.

Được biết, ba cô gái xuất hiện trong đoạn video từng ghé tới bệnh viện với mong muốn nhận sự hỗ trợ tốt nhất từ đội ngũ y tế. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà họ lại nhanh chóng rời đi dù đã đăng kí xong lịch thăm khám lâm sàng.

Vứt con mới sinh vào thùng rác bệnh viện, hành vi của người mẹ nhanh chóng bị phát hiện - Ảnh 2.

Đội ngũ bác sĩ chạy vào nhà vệ sinh và giải cứu thành công một đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ trong thùng rác.

Đứa trẻ được chuyển tới Bệnh viện Hipolito Unanue để nhận sự chăm sóc tốt nhất. Đồng thời, mẹ ruột của em cũng nhập viện cấp cứu không lâu sau đó do gặp phải tình trạng băng huyết hậu sản kéo dài.

Hiện chưa rõ liệu cô gái trên có lén sinh con bên trong nhà vệ sinh hay không, song cơ quan cảnh sát tại thủ đô Lima vẫn tích cực điều tra nhằm đưa ra kết luận và phương thức xử phạt hợp lý nhất.