Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn?

Chi Lanh, Theo Trí Thức Trẻ 17:28 24/05/2018

Ở tuổi 23, với vỏn vẹn 3 năm ra mắt tại Nhật, gia tài vai diễn tuy ít nhưng chất lượng của mỹ nam Mackenyu vẫn "tỉnh táo" vượt qua bê bối quan hệ tình dục ở tuổi bị thành niên.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao khi scandal trong quá khứ của một nam diễn viên có con hoang ở tuổi 14 bất ngờ được gợi lại. Nhân vật chính trong tin đồn là Mackenyu hay còn gọi là Arata Mackenyu, một nam diễn viên trẻ thuộc hàng "quốc bảo" của nước Nhật.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 1.

Nam diễn viên Nhật Bản Mackenyu

Mackenyu trở thành một cái tên nóng trên các diễn đàn không chỉ vì scandal gây sốc, mà còn bởi sự quan tâm của khán giả dành cho một tài năng trẻ đang lên của giới giải trí xứ phù tang. Điều khiến người ta quan tâm hơn cả là tại sao một scandal lớn đến thế này lại không thể cản trở đường tiến thân của một diễn viên có tuổi đời còn rất trẻ? Hơn thế nữa, kể từ thời điểm scandal nổ ra, tức là năm 2016, sự nghiệp của Mackenyu không chỉ được bảo toàn mà còn phát triển đến mức đầu năm nay anh đã góp mặt trong bom tấn Hollywood Pacific Rim: Uprising (Đại Chiến Thái Bình Dương).

Câu trả lời duy nhất cho tất cả câu hỏi trên chính là đây: Mackenyu thật sự là một diễn viên có tài và được công nhận tại Nhật. Nếu là một mọt phim Nhật chính hiệu, hẳn bạn không còn xa lạ với cái tên Mackenyu và quá trình 3 năm tiến thân nhanh như diều gặp gió bằng nỗ lực hết mình của nam diễn viên trẻ.

Con nhà nòi và cú lột xác khỏi danh hiệu "mỹ nam phim chuyển thể"

Năm 2015, mọt phim Nhật xôn xao khi cậu quý tử của nghệ sĩ võ thuật, nhà sản xuất phim nổi tiếng Sonny Chiba sau thời gian dài sinh sống và học tập ở Mỹ đã trở về nước để hoạt động nghệ thuật. Mackneyu chia sẻ rằng dù ở nước ngoài từ nhỏ nhưng anh luôn yêu thích dòng phim siêu nhân Kamen Rider.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 2.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 3.

Mackenyu thật sự đã sắm vai một trong số các siêu nhân của phim điện ảnh Kamen Rider Drive: Surprise Future (Siêu Nhân Kamen: Bất Ngờ Của Tương Lai). Tại thời điểm đó, cái tên Arata Mackenyu nổi lên nhanh chóng vì ngoại hình điển trai và gia thế khủng. Dù là tân binh với gia tài vai diễn ít ỏi, Mackenyu được săn đón không kém các đàn anh trong cùng dự án như Takeuchi Ryoma.

Tiếp đó, trong phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết To Give A Dream (Thực Hiện Ước Mơ), Mackenyu có một trong vai diễn có cá tính bậc nhất trong suốt sự nghiệp. Vừa trở về từ Mỹ, Mackenyu ngay lập tức hóa thân thành một vũ công nam với vẻ ngoài hoang dại, mái tóc xoăn lãng tử và thân hình cơ bắp cuồn cuộn, liên tục có nhiều cảnh thân mật với bạn diễn Nana Komatsu.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 4.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 5.

Mackenyu và vai diễn nóng bỏng trong To Give A Dream

Năm 2016 đánh dấu cột mốc Mackenyu nghiêm túc tham gia diễn xuất với nhiều dự án có đầu tư chỉn chu. Đặc biệt, cũng trong năm này, ngoại hình Mackenyu trở thành chủ đề nóng trên các trang mạng xã hội dành cho nữ giới.

Bắt đầu từ vai diễn cậu nam sinh thổi kèn saxophone trong Brass Dreams (Hướng Về Phía Trước), tạo hình tóc vàng của Mackenyu góp thêm độ bắt mắt cho đội hình vốn đã hội tụ khá nhiều diễn viên trẻ đẹp trong phim. Brass Dream không tạo nên cơn sốt nhưng sự xuất hiện của Mackenyu trong một phim truyền hình có rating tạm ổn (10,5%) chiếu trên nhà đài có tuổi đời gần 70 năm như TBS đã trở thành bàn đạp vững chắc cho sự nghiệp của nam diễn viên.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 6.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 7.

Cũng trong năm 2016, loạt 3 phim điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh ăn khách Chihayafuru (Lá Bài Cổ) ra mắt và tạo nên cơn sốt mới cho dòng phim live-action. Lấy đề tài về môn thể thao cổ truyền mang tên Karuta, Chihayafuru vẽ nên câu chuyện thanh xuân của bộ ba bạn thân Chihaya - Arata - Taichi (Suzu Hirose - Mackenyu - Shuhei Nomura) trong bối cảnh đậm chất Nhật Bản. Phần phim mở đầu thuận lợi với vị trí top 4 phòng vé nội địa và được công chúng đón nhận rộng rãi, thậm chí còn được giới thiệu tại LHP Nhật Bản ở các nước châu Á, bao gồm cả Việt Nam.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 8.

Chihayafuru phần 1 (2016)

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 9.

Chihayafuru phần 2 (2016)

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 10.

Chihayafuru phần 3 (2018)

Loạt phim Chihayafuru cũng đem về cho Mackenyu giải thưởng tân binh tại "Oscar Nhật Bản" năm 2017, chính thức đánh dấu Mackenyu là một diễn viên được giới hàn lâm công nhận.

Bittersweet (Cay Đắng Ngọt Bùi) là dự án kém tiếng nhất của Mackenyu trong năm 2016. Tuy nhiên nhờ Bittersweet, khán giả bắt đầu công nhận Mackenyu là một "tắc kè hoa", luôn chăm chỉ thay đổi hình tượng.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 11.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 12.

Mối quan hệ của Atsushi (Mackenyu đóng) và anh chàng đầu bếp đồng tính Kento (Nagisa Katayama đóng) trong phim khiến người xem thích thú

Gần cuối 2016, Mackenyu có vai diễn thử thách nhất trong sự nghiệp với phim điện ảnh Shoujo (Thiếu Nữ). Đóng vai chàng nam sinh duy nhất trong tác phẩm có cốt truyện kỳ lạ về những nữ sinh muốn nhìn thấy người chết ở khoa Nhi, Mackenyu không có quá nhiều đất diễn.

Khác với các bạn diễn nổi lên cùng thời, Mackenyu không chọn các dòng phim live-action với hình tượng hoàng tử với ngoại hình dễ chiếm thiện cảm, thay vào đó sự quyết tâm và kiên trì của Mackenyu trong các vai phụ có độ khó từ mức trung bình đổ lên góp phần đưa anh vào danh sách các mỹ nam sáng giá nhất trong thị trường phim ảnh Nhật.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 13.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 14.

Trong suốt năm 2017, khi scandal có con năm 14 tuổi của Mackenyu nổ ra, nam diễn viên đang có đến bốn dự án phim ảnh đang "xếp hàng" chờ ngày ra mắt. Không biết là họa hay may, các dự án này sớm muộn đều trở thành "bom xịt" hoặc không được đánh giá quá cao. Thử tưởng tượng xem nếu scandal nổ ra sớm hơn, tức là năm 2016 lúc sự nghiệp Mackenyu bắt đầu khởi sắc, hay chậm hơn 1 năm khi anh chàng bắt đầu "Mỹ tiến" với hợp đồng bom tấn Hollywood, danh tiếng của Mackenyu đã có thể chịu sự đe dọa lớn hơn rất nhiều.

Cũng trong năm 2017, nam diễn viên đổi nghệ danh từ Mackenyu Arata sang Mackenyu, gạt bỏ hoàn toàn dấu tích của họ cha, thay đổi định kiến "quý tử nhà Maeda", thể hiện quyết tâm đi lên từ chính thực lực của mình.

Một số dự án kém tiếng của Mackenyu trong năm 2017:

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 15.

Peach Girl (Cô Gái Mật Đào) là chuyện tình tay tư rối rắm giữa các nam nữ sinh trung học. Mackenyu vào vai hotboy nổi tiếng trong trường được hai nàng nữ chính tranh giành.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 16.

Let's Go, Jets! (Tiến Lên, Jets!) là câu chuyện kỳ tích thể thao theo motype khá cũ của phim Mỹ các thập niên trước. Mackenyu tiếp tục có một vai diễn "bình hoa di động" khi phần lớn thời lượng xuất hiện của anh trong phim chỉ là để khoe nụ cười tỏa nắng và "thả thính" nữ chính Hikari. Phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi Mackenyu - Suzu Hirose kể từ loạt phim Chihayafuru.

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (Hành Trình Kỳ Quái Của Jojo: Kim Cương Bất Hoại) dù rình rang quảng bá nhưng cuối cùng vẫn là một quả "bom xịt" xấu hổ nhất của nhà phát hành Warnes Bros. Nhật Bản. Dù sở hữu dàn mỹ nam của thời đại như Yamazaki Kento, Mackenyu, Ryunosuke Kamiki và Masaki Okada, live-action của một trong những tựa truyện shounen ăn khách bậc nhất thập niên 90 bị chê là quá sến sẩm và chỉ có lớp vỏ hiệu ứng kỳ ảo, nhưng kịch bản nhạt nhẽo.

Mackenyu vào vai Okuyasu, nhân vật có siêu năng lực The Hands có thể cắt bỏ một phần không gian vật lý

Fugitive Boys (Những Kẻ Bỏ Trốn) là phim truyền hình có sự góp mặt của "chủ nhân Death Note 2015" Masataka Kubota và Mackenyu. Với cốt truyện ly kỳ về kế hoạch trả thù của một nhóm nam sinh bỗng trở thành một án mạng nghiêm trọng, 11 tập phim kết thúc với mức rating trung bình 6,5% và gây thất vọng lớn với cách xử lý cao trào thiếu thuyết phục.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 18.

Tuy nhiên, tạo hình đầu gấu của Mackenyu vẫn không thể dìm được ngoại hình của anh chàng

Sau năm 2017 nhiều sóng gió, 2018 được xem là một cột mốc xán lạn của nam diễn viên 23 tuổi. Phần cuối của Chihayafuru ra mắt vào tháng 3 vừa qua bứt phá với doanh thu hơn 13 triệu USD (tăng gần 5 triệu USD so với hai phần trước đó). Vai diễn Arata trong phim giúp củng cố danh tiếng của Mackenyu trong thế hệ diễn viên trẻ - đẹp - diễn tốt của làng phim xứ hoa đào.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 19.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 20.

Trong phim điện ảnh Over Drive (Siêu Tốc Độ), Mackenyu bất ngờ trở lại với vóc dáng lực lưỡng của những ngày mới vào nghề. Nhập vai một tay đua cự phách nhưng có thái độ ngang tàng, nhân vật Naozumi (Mackenyu đóng) khiến người xem thót tim với những cảnh đua xe khốc liệt.

Trong năm nay, có 2 dự án phim điện ảnh ăn theo các tựa phim truyền hình lừng danh của màn ảnh nhỏ Nhật Bản sẵn sàng ra mắt. Trùng hợp thay, Mackenyu tuy chưa từng đóng phiên bản truyền hình đều được ưu ái có vai diễn được bổ sung ngay trong các phần phim mới này.

Trong Code Blue (Tín Hiệu Xanh), Mackenyu sẽ có cơ hội đóng cùng với dàn diễn viên hạng A của điện ảnh Nhật như Tomohisa Yamashita, Yui Aragaki, Erika Toda, Manami Higa... Code Blue là một tựa phim y khoa nổi tiếng tại Nhật đã ra mắt gần một thập kỷ. Vai diễn của Mackenyu trong phim hiện chưa được bật mí.

Đóng Impossibility Defense (Không Thể Chống Cự), Mackenyu góp mặt cùng dàn diễn viên tên tuổi như Tori Matsuzaka và Erika Sawajiri trong dự án chuyển thể từ truyện tranh hình sự nổi tiếng Funohan.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 21.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 22.

Ngoài ra, Mackenyu cũng xuất hiện trong một phim truyền hình quy tụ dàn mỹ nam trẻ tuổi mang tên Kiss of Death (Nụ Hôn Tử Thần). Phim có sự góp mặt của Yamazaki Kento và Masaki Suda, những diễn viên nam đang được yêu thích nhất tại thị trường nội địa.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 23.

Tiềm năng phát triển ở thị trường nước ngoài

Sở hữu khả năng Tiếng Anh cùng lợi thế ngoại hình khỏe khoắn hợp thị hiếu khán giả phương Tây, Mackenyu là nam diễn viên Nhật Bản hiếm hoi vừa thành công ở thị trường nội địa mà vẫn "cá kiếm" được các hợp đồng phim ảnh quốc tế béo bở từ Hollywood.

Trước 2018, Mackenyu có những vai diễn trong các dự án nước ngoài đầu tiên như Tadaima (Về Với Gia Đình), phim truyền hình lấy đề tài zombie được dịch ra 6 thứ tiếng ZAPS, Inc. hay lợi thế con nhà nòi võ thuật để đóng vai chính trong Take A Chance (Đánh Cược).

Gần đây nhất, bom tấn Hollywood Pacific Rim 2: Uprising ra mắt vào tháng 3 tuy nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn thuận lợi thu về hơn 288 triệu USD trên toàn thế giới. Mackenyu góp mặt trong phim với vai diễn phụ Ryoichi, trực tiếp tham gia lái phi thuyền Saber Athena.

Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 24.
Vướng bê bối có con ở tuổi 14, vì sao mỹ nam Nhật Bản Mackenyu vẫn nổi như cồn? - Ảnh 25.

Nhờ vào thành tích đóng phim ở cả thị trường trong nước lẫn nội địa, cái tên Mackenyu đang phát triển như diều gặp gió. Đối với một nam diễn viên có tuổi đời khá trẻ (23 tuổi) và chỉ mới chính thức gia nhập đội ngũ diễn xuất của làng phim Nhật Bản chưa tới 3 năm, Mackenyu được công nhận là một nhân tố vượt trội.

Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Mackenyu đứng đầu trong danh sách xếp hạng mỹ nam của làng giải trí xừ Phù Tang trong nửa đầu năm 2018, do tạp chí ViVi công bố. Không phải nam diễn viên U20 nào cũng có gia tài vai diễn đa dạng như Mackenyu, cũng không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng đủ bản lĩnh vượt qua bê bối quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên để tiếp tục nghiệp diễn với hàng loạt lời mời gọi hấp dẫn từ các nhà làm phim nội địa và nước ngoài. Bê bối đã qua, dù có bị khơi mào trở lại thì cũng lại càng chứng minh Mackenyu đang được công chúng chú ý và dõi theo từng bước một trong sự nghiệp của mình.