Vừa vào hè chưa lâu, "sông lười" trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành "sông người" chật ních

HANA, Theo Helino 15:37 29/06/2018

Nếu không nhìn tận mắt, nhiều người còn tưởng đây là một trò chơi thử thách sức chịu đựng của con người tại Trung Quốc.

Nhằm mắt 1 cái đã đến mùa hè... Vào thời điểm này trong năm, hầu hết các gia đình đều lựa chọn đi du lịch nghỉ mát hoặc đưa con cái đến các bể bơi công cộng để xóa tan cái nóng oi ả đặc thù của tháng 5, tháng 6 âm lịch. Điều này cũng đúng khi bạn đang sống tại Trung Quốc, nhưng khi đến các hồ bơi tại đây, bạn có thể tham gia chen chúc với khoảng hàng trăm người khác trên 1 bể bơi cỡ vừa, đến mức không rõ là mình có đang tận hưởng thú vui mùa hè hay không.

Vừa vào hè, bể bơi ở Trung Quốc đã chật kín người

Mới đây trên trang fanpage Shanghaiist bất ngờ đăng tải đoạn clip ghi lại 1 hồ bơi vào mùa này tại Trung Quốc. Giữa 1 bể tắm dài được thiết kế độc đáo, người ta không thể nhìn thấy nổi chút nước nào trong hồ bởi số lượng người chật kính bên trong những chiếc pháo hồng đỏ sáng màu. Thậm chí nếu trông thấy lần đầu, nhiều người còn nhầm tưởng đây là 1 bể bơi... cạn. Vậy nhưng điều này lại là thú vui được rất nhiều người hưởng ứng tại Trung Quốc. Mặc dù không ai có thể bơi xa nổi thêm 1 mét, họ vẫn có thể chơi đùa trong phạm vi chiếc phao nhỏ xinh của mình cho đến khi hết lượt.

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 2.

Cảnh tượng kinh hoàng tại bể bơi ở Trung Quốc mùa hè này.

Trên thực tế, các hồ bơi tại Trung Quốc khi vào mùa là tụ điểm vui chơi được người dân nước này ưa chuộng, nhưng do số dân lên đến hàng tỷ người nên những cảnh tượng vui chơi tại quốc gia đông dân này vẫn khiến cả thế giới phải choáng ngợp. Dưới đây là 1 số hình ảnh trong các hồ bơi Trung Quốc những năm trước đây:

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 3.

Bên cạnh đi du lịch, người Trung Quốc ưa chuộng đến hồ bơi để giải tỏa căng thẳng và vui chơi vào mùa hè.

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 4.

Do đó mà các bể bơi ở bất cứ khu vực nào của quốc gia đông dân cư này luôn chật ních người, đến mức thế giới đã gọi bể bơi của Trung Quốc là những "biển chết".

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 5.
Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 6.

Mỗi bể bơi tại Trung Quốc có sức chứa lên đến 10.000 người nhưng dường như diện tích lớn thế nào cũng không đủ đáp ứng cho nhu cầu của người dân.

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 7.
Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 8.

Do bể chật mà người lại đông, người ta chỉ kiếm được 1 góc nhỏ dành cho mình và bơi quanh quẩn bên phao.

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 9.
Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 10.

Bất kể người lớn tuổi hay trẻ em đều bơi lẫn với nhau, ở Trung Quốc vẫn có nhưng khu vực riêng ứng với độ tuổi, tuy nhiên các gia đình lại thích đi chung với các thành viên khác trong nhà hơn.

Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 11.
Vừa vào hè chưa lâu, sông lười trong công viên nước ở Trung Quốc đã biến thành sông người chật ních - Ảnh 12.

Những cảnh tượng chen chúc như này đã khiến cả thế giới phải choáng váng. Nhiều cư dân mạng đặt ra câu hỏi tại sao người dân Trung Quốc lại thích những nơi đông đúc đến vậy.