Vừa trả hết khách, xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội

Trí Thức Trẻ, Theo 08:12 26/06/2016

Sau khi trả khách, chiếc xe khách loại 45 chỗ bốc cháy dữ dội ở phần gầm xe rồi nhanh chóng lan ra cả xe.

Khoảng 19 giờ 30 phút tối 25/6, một chiếc xe khách 45 chỗ đang lưu thông trên Quốc lộ 10, đoạn qua bến xe khách Nam Định (xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) đã bất ngờ bốc cháy dữ dội, một lúc sau chỉ còn trơ khung.

 Vừa trả hết khách, xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội - Ảnh 1.

 Vừa trả hết khách, xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội - Ảnh 2.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tiến hành dập lửa.

Vào thời điểm trên, xe khách mang BKS 99B - 005.43 do tài xế Trần Trung Tài (59 tuổi, ở phường Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) điều khiển chạy hướng Ninh Bình - Nam Định, khi đến khu vực này đã bất ngờ bốc cháy ở dưới gầm xe.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, tài xế và người dân đã nhanh chóng tìm cách dập lửa.

 Vừa trả hết khách, xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội - Ảnh 3.

Bên trong chiếc xe đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại khung sắt.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực đều bất thành, chỉ trong ít phút ngọn lửa đã bao phủ toàn bộ chiếc xe, bốc cháy dữ dội khiến cho những người đi đường lo lắng về nguy cơ cháy nổ.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an tỉnh Nam Định đã có mặt kịp thời tổ chức dập lửa, cứu xe. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn nên chiếc xe bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

 Vừa trả hết khách, xe khách 45 chỗ bốc cháy dữ dội - Ảnh 4.

Chiếc xe bốc cháy dữ dội khiến công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: Hoàng Chí Quỳnh)

Rất may, thời điểm xe khách phát cháy, nhà xe vừa trả khách hết khách, chỉ còn một mình tài xế trên xe. Khi phát hiện xe cháy, tài xế đã nhanh chóng mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ hỏa hoạn trên được xác định là do chập điện.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày