Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, "Đông Phương Bất Bại" Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt

Hoàng Linh, Theo Helino 22:20 11/06/2019

Hành động thân mật của "Đông Phương Bất Bại" gây ra tranh cãi lớn trên mạng.

Mới đây, những hình ảnh đi mua sắm của Lâm Thanh Hà cũng đã được giới truyền thông chụp lại. "Đông Phương Bất Bại" mặc đồ đơn giản, để tóc ngắn và đội mũ, không ai nghĩ bà đã bước sang tuổi 65. Nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn chính là những hành động thân mật của Lâm Thanh Hà với một người đàn ông lạ mặt.

Cựu minh tinh nổi tiếng không chỉ cùng người đàn ông này nói chuyện rất vui vẻ mà bà còn chủ động ôm hôn anh ta.

Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 1.
Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 2.
Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 3.

Lâm Thanh Hà đi mua sắm và giới truyền thông cũng chụp được hình bà đang nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông.

Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 4.
Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 5.

Không chỉ vậy, Lâm Thanh Hà còn chủ động ôm hôn người đàn ông này.

Năm ngoái, Lâm Thanh Hà được cho là đã cùng chồng Hình Lý Nguyên ly hôn vì vị đại gia này bao nuôi tình nhân bên ngoài và "tiểu tam" còn sinh con trai nối dõi đúng theo nguyện vọng của ông. Tuy nhiên trong một sự kiện cách đây không lâu, Lâm Thanh Hà đã phủ nhận tin đồn ly hôn, cho biết bà và Hình Lý Nguyên rất hạnh phúc, cuối năm ngoái bà còn đích thân tổ chức sinh nhật cho chồng.

Vừa phủ nhận tin đồn ly hôn, Đông Phương Bất Bại Lâm Thanh Hà đã bị bắt gặp ôm hôn một người đàn ông lạ mặt - Ảnh 6.

Lâm Thanh Hà phủ nhận tin đồn ly hôn.

Theo netizen xứ Trung thì hành động ôm hôn thân mật này có lẽ chỉ là một hình thức giao tiếp, mọi người không cần nghĩ quá nhiều và giới truyền thông cũng không cần làm quá mọi chuyện lên.

Nguồn: Sina