Vụ xe khách đối đầu container làm 16 người bị thương tại Đà Nẵng: Các du khách Hàn Quốc vẫn đang nằm viện

Hà Nam, Theo Tổ Quốc 22:53 18/02/2019

Trong số 19 nạn nhân nhập viện cấp cứu sau vụ xe khách đối đầu container ở Đà Nẵng, có 1 du khách Hàn Quốc bị thương tương đối nặng khi bị vỡ xương hàm, 10 người còn lại chỉ bị xây xát ngoài da.

Liên quan đến vụ ô tô khách va chạm kinh hoàng với xe container  ngày 18/2, đến đầu giờ chiều cùng ngày, bác sĩ Lê Đức Nhân - Giám đốc bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận tất cả 19 nạn nhân, trong đó có 16 du khách Hàn Quốc và 3 người Việt Nam.

Vụ xe khách đối đầu container làm 16 người bị thương tại Đà Nẵng: Các du khách Hàn Quốc vẫn đang nằm viện - Ảnh 1.

Chính quyền Đà Nẵng tới bệnh viện thăm hỏi các du khách Hàn Quốc gặp nạn.

"Qua sàng lọc thăm khám, có một bệnh nhân người Hàn Quốc bị thương nặng do bị vỡ xương hàm, 15 người (14 người Hàn Quốc, 1 Việt Nam) bị thương nhẹ; 3 người xuất viện ngay sau đó. Lực lượng y, bác sĩ bệnh viện đã tập trung cứu chữa và đến nay có 14 bệnh nhân người Hàn Quốc mong muốn xuất viện sớm. Riêng trường hợp nặng nhất là bị vỡ xương hàm, chúng tôi sẽ tích cực theo dõi, chữa trị", bác sỹ Nhân nói.

Như đã đưa tin, khoảng 12h10 ngày 18-2, tại cầu số 2 (Km 8+760) trên đường dẫn vào hầm Hải Vân, xe khách BKS 43B - 041.56 do tài xế Nguyễn Văn Thái (SN 1974, trú quận Hải Châu) điều khiển chạy hướng Huế - Đà Nẵng, chở theo nhiều du khách Hàn Quốc.

Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe container BKS 51C - 602.42 kéo theo rơ-moóc 51R - 007.70 do tài xế Đặng Quang Thanh (SN 1961, trú xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Cú tông mạnh, khiến nhiều người trên xe khách bị thương.

Vụ xe khách đối đầu container làm 16 người bị thương tại Đà Nẵng: Các du khách Hàn Quốc vẫn đang nằm viện - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn.

Nhận được thông tin, Đội CSGT Công an quận Liên Chiểu, phối hợp với Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp (Phòng Cảnh sát giao thông) đã triển khai lực lượng đến giải quyết hiện trường, kéo xe khách.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đã kiểm tra, thử test ma túy xe container, đồng thời cho người xuống bệnh viện để kiểm tra tài xế xe khách và kết quả cho âm tính.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày