Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: "Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe"

Định Nguyễn, Theo Thời Đại 16:10 16/03/2017

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào sáng 16/3 tại xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam) trong lúc đi đón dâu khiến 3 người chết, 16 người bị thương. Trong số các nạn nhân thiệt mạng, có 2 người là bố con. Ngày vui bỗng chốc lại nhuốm màu tang tóc.

Các nạn nhân đều là người thân trong gia đình.

Đầu giờ chiều 16/3, nhiều người trên xe khách đi đón dâu gặp nạn tại ngã 5 Thanh Sơn (xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) vẫn đang bất tỉnh và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Trong số này có nhiều người bị thương rất nặng, nhỏ nhất là cậu bé mới 7 tuổi. Các nạn nhân trên xe đều là người thân trong gia đình.

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 1.

Nhiều người thân trong gia đình nạn nhân đau xót khi xảy ra tai nạn.

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 2.

Các nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Nhiều người thân nạn nhân đứng ngoài cửa Khoa cấp cứu ôm mặt khóc. Ai cũng mong các nạn nhân đều tai qua, nạn khỏi. 

Là một trong những người may mắn chỉ bị thương nhẹ sau tai nạn, anh Hoàng Văn Thường (SN 1982, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng. 

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 3.

Bị thương nhẹ sau tai nạn, anh Thường đang được cơ quan công an lấy lời khai.

Nằm trên giường bệnh tại Khoa Cấp cứu, anh Thường cho biết, sáng cùng ngày đoàn xe đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, cả đoàn có 4 xe, trong đó 2 xe 4 chỗ và 2 xe 16 chỗ. Xe gặp nạn đi cuối đoàn và đa phần là người nhà gái. Khi xe đi đến ngã 5 Thanh Sơn, anh thấy xe ô tô phanh nhiều lần, lái xe đánh lái sang phải, lúc đó tôi thấy chiếc xe tải đã ở trước mặt.

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 4.

Một số người chấn thương nặng vùng đầu.

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 5.

Nhiều người bị thương khá nặng.

"Lúc đó, chúng tôi chỉ biết hô lên, tôi ngồi ở cuối xe chỉ biết cúi đầu, bám chặt vào ghế trước. Tiếng động kinh hoàng phát ra khiến nhiều người bị hất văng ra ngoài do cửa xe bật ra", anh Thường kể lại.

Tai nạn khiến anh Thường bị hất văng lên nóc xe, còn những người khác nằm la liệt trên đường và xe. "Tôi đau quá không thể làm gì được chỉ nằm một chỗ, ít phút sau thì thấy xe cấp cứu đưa đi và 2 người thân của mình sờ không thấy mạch đập nữa", anh Thường nói.

Vụ xe đón dâu đâm vào xe tải: Tôi nghe tiếng động kinh hoàng, nhiều người bị hất văng khỏi xe - Ảnh 6.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam động viên thăm hỏi các nạn nhân.

Anh Thường cho biết, xe lúc đó đi theo đoàn nên chỉ đi với tốc độ khoảng 60 km/h. Không biết nguyên do gì mà gặp nạn. Được biết, 3 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956), Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945) và Vũ Xuân Phòng (SN 1972). Trong số này anh Phòng là con rể của ông Sản.

Sau khi xảy ra tai nạn, nhiều người trong đoàn xe ở lại đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vì đã định giờ cưới nên xe đón dâu tiếp tục lên xe về nhà trai.

2 nạn nhân chấn thương sọ não, tiên lượng xấu

Liên quan đến vụ việc trên, ông Lê Quang Minh, Giám đốc Sở Y tế Hà Nam cho biết, 16 người trong vụ tai nạn tại ngã 5 Thanh Sơn đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 3 người đã tử vong, nhiều người bị thương nặng trong đó 2 người bị thương rất nặng, đều bị chảy máu não, dập não và chấn thương đốt sống cổ. Hai người này đang rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Trong ngày hôm nay, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam, giám đốc công an tỉnh Hà Nam, lãnh đạo sở y tế, ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam cũng đã đến bệnh viện, thăm hỏi tình hình các bệnh nhân, hỗ trợ cho gia đình có người tử vong và bị thương nặng 5 triệu đồng, những người bị nạn khác hỗ trợ 3 triệu đồng.

Trước đó, khoảng gần 9h sáng 16/3, tại ngã 5 Thanh Sơn, xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam chiếc xe tải chạy theo hướng thị trấn Kiện Khê đi xã Thanh Sơn đã va chạm với xe khách chạy theo hướng Hòa Bình - Thái Bình đã khiến 19 người thương vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày