Vụ việc cô bé 17 tuổi bị 13 người đàn ông cưỡng hiếp và xăm kín người suốt 2 tháng: 13 nghi phạm đã bị bắt giữ, cả nước sục sôi đòi xử thật nghiêm

Cào Cào, Theo Helino 15:28 31/08/2018

Sau 2 tháng trời bị băng đảng bắt cóc, cưỡng bức và xăm trổ man rợ lên người, cô bé Ma-rốc 17 tuổi Khadija đã bị đám côn đồ "ném" trả về nhà. Hiện tại, cả 13 nghi phạm đã bị bắt giữ và đang phải đối mặt với sức ép rất lớn từ dư luận trong nước.

Khadija, một cô gái 17 tuổi người Ma-rốc đã bị bắt cóc, bán cho một băng đảng xã hội đen và bị chúng cưỡng bức, xăm trổ man rợ lên người suốt 2 tháng rồi bị "ném" trả về nhà.

Đoạn băng ghi lại những hậu quả kinh hoàng mà đám xã hội đen đã gây ra với một cô gái mới 17 tuổi đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ kinh hoàng trên toàn đất nước Ma-rốc. Toàn thân thể cô, cánh tay, chân và cổ chằng chịt những vết xăm và bỏng do đầu thuốc lá. 

Vụ việc cô bé 17 tuổi bị 13 người đàn ông cưỡng hiếp và xăm kín người suốt 2 tháng: 13 nghi phạm đã bị bắt giữ, cả nước sục sôi đòi xử thật nghiêm - Ảnh 1.

Cô bé Khadija tội nghiệp đã phải hứng chịu những hành động man rợ của bọn bắt cóc.

Khadija khai báo với chính quyền địa phương ngay sau khi được "thả" tự do vào khoảng giữa tháng 8 vừa qua. Mạng xã hội đã đăng tải những hình ảnh của cô bé để đòi công bằng với khẩu hiệu: "Chúng ta đều là Khadija". Mẹ của cô bé cũng thổn thức: "Tôi rất đau lòng khi thấy thân thể của con gái mình bị huỷ hoại". 

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Ma rốc tuần trước, cô gái tiết lộ: những kẻ bắt cóc lần lượt hãm hiếp cô, dí đầu thuốc lá vào người cô, không cho cô ăn uống hay tắm rửa gì hết.

Vụ việc cô bé 17 tuổi bị 13 người đàn ông cưỡng hiếp và xăm kín người suốt 2 tháng: 13 nghi phạm đã bị bắt giữ, cả nước sục sôi đòi xử thật nghiêm - Ảnh 2.

Những hình xăm chi chít trên cơ thể của cô bé.

Cô bé 17 tuổi bị 2 kẻ lạ mặt bắt cóc khi đang đi thăm nhà dì, khoảng tháng 6 năm nay, giữa tháng ăn chay Ramadan của người Hồi. Sau đó, Khadija bị bán cho một người đàn ông khác để đổi lấy tiền và ma tuý. Kẻ này đã cho cô dùng ma tuý đến mức cô bé bất tỉnh trong suốt vài ngày. 

Vụ việc trên đã dấy lên một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Ma rốc, một nền văn hoá bấy lâu nay vẫn dửng dưng với những tội ác liên quan đến tình dục và phụ nữ. Hơn 75000 chữ kí đã được thu thập để kêu gọi các cơ quan chức năng xử lí đến cùng vụ án này và nâng cao nhận thức của xã hội về tội ác tình dục. 

12 nghi phạm liên quan đến vụ án đã bị bắt giữ, 3 kẻ vẫn chưa được tìm ra, theo báo cáo của Ibrahim Hashane, một luật sư tình nguyện theo đuổi vụ án này. Ông nói rằng một cuộc điều tra trên diện rộng sẽ được triển khai từ ngày 6 tháng 9 tới đây để truy bắt bằng được những kẻ thủ ác. 

Theo Daily Mail