Vụ trường Gateway: Phạt được khi tìm ra người tung tin sai

Tuyến Phan, Theo Pháp luật TPHCM 08:43 21/08/2019

Công an và người nhà tài xế Trường Gateway đều khẳng định tin đồn tài xế tử vong là không chính xác.

Chiều 20-8, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội chính thức bác bỏ thông tin trên mạng xã hội Facebook cho rằng ông Doãn Quý Phiến (tài xế trong vụ học sinh (HS) Trường Gateway tử vong trên ô tô) “bất ngờ tử vong”. Công an quận khẳng định họ vừa có buổi làm việc với ông Phiến vào ngày 19-8 và ông này hoàn toàn khỏe mạnh.

Tin đồn thất thiệt

Trước đó, một số tài khoản Facebook đăng tải tin đồn cho rằng tài xế Trường Gateway là ông Phiến đã tử vong. Thông tin này sau đó nhanh chóng gây xôn xao cộng đồng mạng, được chia sẻ ở nhiều diễn đàn.

Sáng cùng ngày 20-8, PV tìm đến địa chỉ nhà của ông Phiến tại số 373 Cầu Giấy. Tuy nhiên, hàng xóm cho biết gia đình ông Phiến đã bán nhà cách đây hai tháng (trước thời điểm xảy ra vụ việc tại Trường Gateway) và chuyển đi nơi khác sinh sống.

Sau đó chúng tôi đã tìm tới được nơi ở mới của ông Phiến là một căn hộ chung cư tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Một phụ nữ trong nhà cho biết ông Phiến đang mệt và không muốn tiếp xúc với báo chí, đồng thời khẳng định thông tin trên mạng xã hội là không chính xác.

Vấn đề pháp lý nhiều người quan tâm là với việc tung tin đồn thất thiệt rằng “ tài xế Trường Gateway tử vong” thì người vi phạm có bị xử lý hay không. Bởi thông tin nhiễu loạn này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự cũng như quá trình điều tra vụ án vô ý làm chết người xảy ra tại Trường Gateway ngày 6-8 mà ông Phiến là người có liên quan.

Vụ trường Gateway: Phạt được khi tìm ra người tung tin sai - Ảnh 1.

Ông Doãn Quý Phiến làm việc với cơ quan công an ngày 19-8. Ảnh: CTV

Có thể bị xử phạt hành chính

Trao đổi qua điện thoại, bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP Hà Nội, cho biết đã nắm thông tin đồn đoán xung quanh vụ việc xảy ra tại Trường Gateway. Theo bà Hương, để có thể xử lý người tung tin đồn, cơ quan chức năng cần xác định tài khoản đầu tiên phát tán thông tin này. Vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ, nếu có căn cứ xác định đúng là đăng tải thông tin sai sự thật thì sẽ căn cứ vào Luật An ninh mạng để xử lý người đăng tải thông tin sai.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Điều 8 Luật An ninh mạng có quy định các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có việc sử dụng không gian mạng để thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế-xã hội; xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác...

Vấn đề là cơ quan chức năng phải xác định được người cụ thể đầu tiên đưa tin đồn sai sự thật trên lên mạng. Nếu hành vi vi phạm được xác định là chưa đến mức nguy hiểm cho xã hội, chưa tác động xấu đến xã hội, không xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác, chưa ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân... thì vẫn có thể bị xử phạt hành chính.

Người vi phạm có thể bị xử phạt theo điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định 174/2013 (xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số, vô tuyến điện). Theo quy định này, cá nhân cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền 10-15 triệu đồng.

Đối với những người sử dụng mạng chia sẻ lại tin đồn thất thiệt phải thì theo luật sư Cường phải làm rõ mục đích của việc làm này. Nếu cá nhân đơn thuần chỉ chia sẻ vì thấy đó là thông tin, không biết là thất thiệt, cũng không vì động cơ, mục đích xấu nào thì không có chế tài nào xử lý. Ngược lại, nếu cá nhân nào tìm kiếm, chia sẻ thông tin này với động cơ, mục đích xấu thì cũng có thể bị xử phạt hành chính.

Tích cực điều tra nguyên nhân cháu bé tử vong

Cũng trong ngày 20-8, Công an quận Cầu Giấy tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Bích Quy, người phụ trách đưa đón HS của Trường Gateway. Nội dung làm việc nhằm phục vụ quá trình điều tra làm sáng tỏ nguyên nhân cái chết của cháu bé bị bỏ quên trên xe. Được biết hiện bà Quy đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 6-8, ông Phiến điều khiển xe đến đón bà Quy - nhân viên đưa đón HS của Trường Gateway và đón tổng cộng 13 HS, trong đó có cháu LHL (sáu tuổi). Khoảng 7 giờ 25, ông Phiến lái xe đến cổng phụ của trường, bà Quy đưa HS xuống xe rồi đóng cửa xe lại. Ông Phiến đưa xe về lại điểm gửi và 15 giờ 30, ông Phiến lấy xe quay lại trường tiểu học đón HS.

Khi bà Quy đưa HS ra cổng để lên xe thì không thấy cháu L. nên có nhờ các cô giáo đi tìm cháu, còn bà Quy đưa 12 HS lên ô tô. Khi cô giáo mở cửa xe thì phát hiện cháu L. đang nằm ngửa trên sàn phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường, sau đó đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu. Cháu L. vào bệnh viện trong tình trạng thân thể tím tái, đồng tử giãn, phản xạ ánh sáng không còn, mạch không, huyết áp không, đã tiến hành cấp cứu mạch tuần hoàn. Sau 30 phút cấp cứu không có kết quả, bệnh viện thông báo cho gia đình cháu đã tử vong.

Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người theo Điều 128 BLHS.