Vụ thu tiền hỗ trợ lũ lụt: Nhà hảo tâm mong sự việc đừng tái diễn

Trí Thức Trẻ, Theo 20:14 26/10/2016

Các nhà hảo tâm trao quà cho những hộ dân thôn Trung Thôn không đồng tình với cách làm để cào bằng tiền hỗ trợ của cán bộ thôn và mong sự việc đừng tái diễn.

Chiều 26/10, ông Nguyễn Hoàng Vương, Giám đốc Công ty Nắng Hoàng Kim (có trụ sở tại Đà Nẵng), là thành viên trong nhóm từ thiện đến trao tặng, hỗ trợ quà và tiền cho người dân thôn Trung Thôn (xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) vào ngày 22/10 đã lên tiếng về việc thu lại tiền hỗ trợ của cán bộ.

Ông Vương cho hay, qua thông tin báo chí, các thành viên trong đoàn đều đã biết sự việc và rất buồn lòng. Ông Vương cũng thông tin rằng, nhóm đã cử người quay lại địa phương để tìm hiểu thực hư.

Vụ thu tiền hỗ trợ lũ lụt: Nhà hảo tâm mong sự việc đừng tái diễn - Ảnh 1.

Nhóm từ thiện của ông Vương đến với bà con vùng lũ vì cái tâm

"Chúng tôi đã quay lại thôn Trung Thôn để hỏi chuyện các hộ được giúp đỡ. Bà con nói cán bộ thôn thu lại 400 ngàn đồng trong tổng số 500 ngàn đồng chúng tôi tặng.

Bà con cũng cho biết, cán bộ thôn đã trả lại đầy đủ và có lời xin lỗi", ông Vương nói.

Theo ông Vương, nhóm của ông gồm hơn 10 thành viên là bạn bè của nhau ở nhiều thành phố như Đà Nẵng, TP.HCM, Đắc Lắk, Nha Trang, Hà Nội… Có người là doanh nghiệp, có người là nghệ sĩ hoặc có người chỉ là công chức bình thường.

Tất cả mọi người vì lòng hảo tâm, lòng trắc ẩn đã đến chung tay góp sức, chia sẻ với bà con. Ông Vương cho biết đoàn đã trực tiếp đến tận nơi để cảm nhận, nhìn thấy nỗi đau của bà con tận mắt.

"Chúng tôi không phải là tổ chức như Hội Chữ thập đỏ, không phải là những người chuyên làm công tác xã hội nên chỉ giúp bằng cái tâm, hết sức của mình. Chúng tôi chỉ muốn giúp đỡ một phần nào đó cho bà con.

Số tiền này là chúng tôi vận động của bạn bè và tự thân bỏ ra. Đây là tiền của chúng tôi nên quyền là của chúng tôi. Chúng tôi khảo sát cảm nhận ai khổ thì chúng tôi hỗ trợ.

Chúng tôi không chấp nhận việc cào bằng hoặc chia đều như thôn muốn làm. Cả đoàn không ai chấp nhận", ông Vương khẳng định.

Vụ thu tiền hỗ trợ lũ lụt: Nhà hảo tâm mong sự việc đừng tái diễn - Ảnh 2.

Họ trao tặng phần quà cho những gia đình khó khăn nhất

Ông Vương cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra thì mọi người đều khá buồn nhưng không muốn làm lớn chuyện vì cán bộ thôn đã nhanh chóng giải quyết, hoàn lại tiền cho bà con.

"Chúng tôi chỉ muốn quà của mình đến được nơi cần hỗ trợ. Chúng tôi không làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi, hình ảnh mà chỉ âm thầm đến với bà con", ông nói.

Theo ông Vương, bản thân ông và cả đoàn mong muốn sự việc trôi qua nhanh chóng để các đoàn từ thiện khác tiếp tục đến với người dân vùng lũ. Ông Vương tâm sự rằng trong đợt trao quà của đoàn, đã nhiều thành viên không cầm được nước mắt khi chứng kiến gia cảnh, cuộc sống của người dân.

Vụ thu tiền hỗ trợ lũ lụt: Nhà hảo tâm mong sự việc đừng tái diễn - Ảnh 3.

Cả đoàn không cầm được nước mắt với những gia cảnh khó khăn nên không đồng ý với cách làm cào bằng của cán bộ thôn

"Có những nhà chúng tôi đến họ rất nghèo. Có gia đình chồng vừa mất vì ung thư, vợ thì vừa gãy tay mà lại phải nuôi 3 đứa con nheo nhóc. Tài sản trong nhà bị lũ cuốn trôi hoặc ngâm nước hư hại hết. Nhiều người trong đoàn đã bật khóc.

Điều chúng tôi mong muốn nhất là sự việc như thế này đừng tái diễn nữa vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các nhà hảo tâm khác. Nếu sự việc này tái diễn thì sẽ không ai dám đứng ra giúp nữa", ông Vương chia sẻ.

Trước đó như Báo điện tử Trí thức trẻ đã phản ánh, cán bộ thôn Trung Thôn đã đến nhà người dân để thu lại tiền hỗ trợ của đoàn từ thiện vừa trao khiến người dân bức xúc.

Vụ việc khiến dư luận cả nước quan tâm và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình lên tiếng yêu cầu xử lý ngay nếu cán bộ có hành vi sai trái.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày