Vụ thứ 3 liên tiếp lấy đồ siêu thị liếm thử rồi tươi cười đặt lại chỗ cũ: Thủ phạm phải trả giá nhưng dư luận vẫn bừng bừng phẫn nộ

Đạt Lê, Theo Helino 22:30 09/07/2019

Dù nhận về vô số lời chỉ trích nhưng hành động ăn dở, cắn dở đồ siêu thị rồi quay video chia sẻ lên mạng đang có dấu hiệu ngày càng lan rộng ở Mỹ.

Từ cuối tháng 6 đến nay, người tiêu dùng trên toàn thế giới vô cùng bất bình trước những trường hợp "nếm thử" đồ ăn thức uống trong siêu thị, quay clip rồi trả sản phẩm lên kệ.

Cụ thể, ngày 29/6, ở Mỹ bắt đầu lan truyền mạnh clip một thiếu nữ mở nắp hộp kem Blue Bell và liếm thử, sau đó đặt lại tủ lạnh như thường. Thái độ tinh quái, tươi cười của cô gái cho thấy hành vi này là cố tình bày trò để được nổi tiếng trên mạng. Cô gái vô đạo đức được cho là đến từ bang Texas; đã bị cảnh sát xác định nhân dạng và có thể đối mặt với án tù 20 năm.

Thiếu nữ ở Texas mở đầu các trường hợp nếm thử đồ siêu thị gây phẫn nộ

Sự việc chưa kịp lắng xuống thì đến ngày 3/7, vụ clip "thử sản phẩm" thứ hai lại tiếp tục nổ ra. Nhân vật chính là Bameron Nicole Smith, sống ở California, Mỹ. Anh này ngang nhiên vào siêu thị, mở nắp chai nước súc miệng để sử dụng rồi... nhổ trả trở lại! Có thể thấy đây là hành động bắt chước của các thành phần bất hảo vì đoạn clip đầu tiên đã thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Vụ thứ 3 liên tiếp lấy đồ siêu thị liếm thử rồi tươi cười đặt lại chỗ cũ: Thủ phạm phải trả giá nhưng dư luận vẫn bừng bừng phẫn nộ - Ảnh 2.
Vụ thứ 3 liên tiếp lấy đồ siêu thị liếm thử rồi tươi cười đặt lại chỗ cũ: Thủ phạm phải trả giá nhưng dư luận vẫn bừng bừng phẫn nộ - Ảnh 3.

Bameron Nicole Smith ở California "dùng thử" nước súc miệng

Đến ngày 8/7, sự việc ở bang Louisiana càng khiến dân mạng có cơ sở để tin rằng, một "trào lưu" đùa cợt quái ác đang lan rộng khắp các siêu thị ở Mỹ. Người đàn ông 36 tuổi tên Lenise Martin III đã vào cửa hàng kem, sau đó mở nắp hộp Blue Bell để liếm qua những 2 lần, thậm chí còn vọc tay vào hũ kem và tươi cười nhìn về phía camera trước khi đặt sản phẩm lại chỗ cũ.

Lần này, cảnh sát đã nhanh chóng bắt được thủ phạm. Hắn khai nhận đã mua hộp kem rồi mới quay clip để gây sự chú ý. Bất chấp điều đó, Martin đang bị giam giữ với cáo buộc giả mạo hành vi phạm tội và đăng tải clip phạm tội để được nổi tiếng.

Hành vi tai hại khiến Martin vướng vòng lao lý

Được biết, trước đó Martin từng bình luận trong bài đăng về đoạn clip "thiếu nữ nếm kem" ở bang Texas, kêu gọi các thành phần bất hảo bắt chước trò đùa này. "Giờ Blue Bell đã biến thành Flu Bell [kem gây bệnh cúm, bệnh truyền nhiễm] vì tôi đã liếm nó rồi này. Hãy chia sẻ bài đăng này với hashtag #tinroofchallenge [thử thách mở hộp]. Hãy xem chúng ta có thể bắt đầu 1 đại dịch hay không" - trích lời nghi phạm Lenise Martin. 

Giới chức Mỹ đang tiến hành điều tra, khởi kiện người đàn ông và cam kết sẽ trừng phạt nghiêm khắc các hành vi bắt chước tương tự. Trong khi đó, nhiều nhân viên bảo vệ đã trang bị... súng nước, đến canh gác quầy bán kem như 1 cách để giúp khách hàng an tâm hơn, lấy lại uy tín của chuỗi siêu thị Walmart và hãng kem Blue Bell khi họ bị liên lụy trong các sự cố gần đây.

Vụ thứ 3 liên tiếp lấy đồ siêu thị liếm thử rồi tươi cười đặt lại chỗ cũ: Thủ phạm phải trả giá nhưng dư luận vẫn bừng bừng phẫn nộ - Ảnh 5.

Một nhân viên Walmart tỏ quyết tâm ngăn cản các hành vi phản cảm tiếp tục xảy ra trong siêu thị (Ảnh: Facebook)

Đông đảo người dùng mạng lên án kịch liệt các hành vi nếm thử đồ ăn thức uống trong siêu thị, đồng thời mong muốn giới chức có biện pháp cứng rắn để ngăn chặn tình trạng này tiếp tục diễn ra. Họ cũng nhắn nhủ nhau hãy quan sát sản phẩm kĩ lưỡng hơn trước khi chọn mua.

(Theo Daily Mail, Yahoo!)