Vụ ô tô bỏ chạy sau khi tông 2 cụ bà thương vong ở Nghệ An: Tài xế bất ngờ ra trình diện

Văn Nguyễn, Theo Tổ Quốc 17:12 02/01/2019

Sau khi gây tai nạn khiến 2 cụ bà thương vong trên Quốc lộ 7A, đoạn qua địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An), 3 ngày sau, tài xế xe ô tô con đã đến cơ quan công an trình diện, đồng thời tới xin lỗi gia đình nạn nhân.

Chiều 2/1, ông Trần Trung Tuyến, Chủ tịch UBND xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, người gây tai nạn khiến 2 cụ bà thương vong rồi bỏ chạy đã tới Công an huyện Anh Sơn trình diện. Danh tính người tới trình diện là Nguyễn Đình Thắng (trú tại thôn 3, xã Văn Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Trước đó, vào chiều 29/12/2018, bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1942) và bà Trần Thị Trúc (SN 1938, cùng trú ở xóm 11, xã Tường Sơn) cùng mọi người trong tổ tự quản đến nhà một người dân trong tổ tự quản và liên hoan cuối năm 2018.

Vụ ô tô bỏ chạy sau khi tông 2 cụ bà thương vong ở Nghệ An: Tài xế bất ngờ ra trình diện - Ảnh 1.

Mảnh vỡ xe ô tô thu giữ ở hiện trường

Sau khi ăn uống xong, khoảng 18h, bà Bảy và bà Trúc dắt nhau đi ra Quốc lộ 7A để về nhà. Khi đi đến đoạn km 64+100m Quốc lộ 7A (thuộc địa phận thôn 11, xã Tường Sơn, gần lối vào Trung đoàn 335) thì xảy ra tai nạn.

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế ô tô con đã bỏ trốn mà không đưa 2 người bị thương đi cấp cứu. Đến tối cùng ngày, bà Bảy tử vong khi cấp cứu ở bệnh viện do bị thương quá nặng.

Tại hiện trường, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn thu giữ được một số mảnh vỡ của phương tiện ô tô gây tai nạn.

Vụ ô tô bỏ chạy sau khi tông 2 cụ bà thương vong ở Nghệ An: Tài xế bất ngờ ra trình diện - Ảnh 2.

Chiếc xe gây tai nạn rồi bỏ trốn. Ảnh chụp camera

Lý do tài xế Thắng không dừng lại đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu được tài xế này giải thích là do "hoảng sợ".

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Thắng đã lùi xe lại, rồi chạy sang Hà Tĩnh sửa chữa thay thế phần xe bị hư hỏng rồi ở lại đó không dám về. Nhờ được người thân khuyên nhủ, tài xế Thắng đã tới gia đình nạn nhân xin lỗi và ra trình diện.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày