Vụ nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại: Bố mẹ nghi phạm phải chuyển đi nơi khác khi biết con gây án

Ngọc Thắng, Theo Thời Đại 10:13 08/06/2018

Theo lời người tổ trưởng dân phố nơi gia đình Tú sinh sống, ngay sau khi biết tin Tú gây án gia đình nghi phạm này đã chuyển chỗ ở để tránh người dân dị nghị.

Liên quan đến vụ việc nữ sinh viên sân khấu điện ảnh bị sát hại trong nhà trọ hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Tú (35 tuổi, trú tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Vụ nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại: Biết tin con gây án bố mẹ nghi phạm phải chuyển đi nơi khác tránh dị nghị - Ảnh 1.

Tú tại công an.

Chia sẻ với chúng tôi ông Lê Đình Hùng, tổ trưởng tổ dân phố số 25, phường Hàng Bột cho biết, sau khi nghe tin con mình gây án, bố mẹ Tú đã phải chuyển đi ở nhờ nhà anh em để tránh tai tiếng.

Bản thân ông Hùng rất bất ngờ khi biết tên này gây án dù từ trước tới nay chưa gặp và nói chuyện với Tú bao giờ.

"Tú sinh ra lớn lên tại đây, là con cả trong gia đình có hai anh em, bên dưới anh ta còn một em gái. Gia đình cũng không phải thuộc diện khó khăn nhưng kinh tế cũng chẳng khấm khá gì.

Bố Tú là ông T, trước là kỹ sư mỏ địa chất đã nghỉ hưu, mẹ hiện tại mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Tú nhiều năm nay anh ta không còn sinh sống với bố mẹ ở nhà mà chuyển ra ngoài sinh sống, làm ăn. Vị tổ trưởng tổ dân phố cho biết, Tú là người có tính cách rất lập dị", ông Hùng nói.

Vụ nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại: Biết tin con gây án bố mẹ nghi phạm phải chuyển đi nơi khác tránh dị nghị - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc.

Cùng tâm trạng như ông Hùng, nhiều người dân sinh sống tại đây khi biết tin cũng hết sức bàng hoàng và phẫn nộ khi nghe Tú giết người.

Theo đánh giá của một số người từng tiếp xúc với Tú, nghi phạm khá lịch sự nhưng tính tình lại có nhiều điểm bất thường.

Vụ nữ sinh trường sân khấu điện ảnh bị sát hại: Biết tin con gây án bố mẹ nghi phạm phải chuyển đi nơi khác tránh dị nghị - Ảnh 3.

Lối vào khu vực nhà trọ nơi cô gái bị sát hại.

Bố mẹ có nhà rộng rãi, hai tầng nhưng lại không ở mà ra thuê trọ đã lâu. Ở địa phương, đối tượng chưa từng gây gổ hay xích mích với ai, tính tình có thể nói là hiền lành nhưng lại không giao lưu tiếp xúc với bạn bè, hàng xóm.

Trước đó, vào chiều 3/6, cô gái trẻ đã qua xem phòng để thuê nhằm phục vụ mục đích kinh doanh ở tầng 3. Tuy nhiên, sau đó, nữ sinh không quay về và gia đình không thể liên lạc.

Đến chiều 4/6, người thân gia đình nữ sinh đến khu trọ thì phát hiện nạn nhân đã tử vong, có dấu hiệu bị sát hại rồi cưỡng hiếp nên đã trình báo công an.

Nghi can gây ra vụ việc là Nguyễn Anh Tú (SN 1983), ở ngõ Quan Thổ, phường Hàng Bột, quận Đống Đa đã bị bắt vào đêm cùng ngày, khi đang lẩn trốn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày