Vụ nữ sinh bị bắn tại nhà: Bí ẩn nguồn gốc khẩu súng

H.Xuân, Theo Người lao động 20:57 17/08/2017

Cơ quan điều tra khởi tố vụ án để làm rõ nhiều tình tiết, trong đó có nguồn gốc khẩu súng K59.

Liên quan vụ án nữ sinh lớp 11 bị bắn chết tại Đồng Nai, cơ quan điều tra xác định hung khí mà nghi can sử dụng là khẩu súng K59 nhưng hiện nguồn gốc súng chưa được làm rõ.

Khẩu súng K59 mà đối tượng Nguyễn Trung Thực dùng để bắn em Lê Hương Thảo L. và sau đó tự sát đã bị cà mòn mờ mất số.

"Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai phối hợp với Công an huyện Long Thành đưa khẩu súng K59 trong vụ án đi giám định để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguồn gốc" - tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

Vụ nữ sinh bị bắn tại nhà: Bí ẩn nguồn gốc khẩu súng - Ảnh 1.

Nghi can Nguyễn Trung Thực

Trước đó, ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trong vụ án, cả nghi can và nạn nhân đều đã tử vong nhưng nhiều tình tiết cần phải làm rõ.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vụ việc xảy ra vào chiều 11-8 tại ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu, công an xác định Nguyễn Trung Thực (tự Trung "Đen", 34 tuổi, ngụ ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành) đã đến nhà và dùng súng bắn chết Lê Hương Thảo L. (17 tuổi, nữ sinh lớp 11, ngụ ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành). Ngay sau đó, Thực bị cảnh sát bao vây nên đã dùng súng tự sát.

Thực từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và từng liên quan đến vụ án ma túy. Nghi can này quen biết với nữ sinh L. cách đây gần 1 năm và hai bên từng có quan hệ tình cảm.

Thời gian gần đây, do không hợp tính cách nên L. chủ động chia tay Thực.