Vụ nữ nhân viên xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung: 4 thanh niên đều say rượu

Bình An, Theo Nhịp Sống Việt 10:47 21/10/2019

Lãnh đạo xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu cho biết, đơn vị này đã làm đơn lên Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ vụ việc. Cả 4 thanh niên đánh nữ công nhân đều trong tình trạng say rượu.

Liên quan đến vụ việc nữ nhân viên xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung, ngày 21/10 trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đức Hùng - Giám đốc Xí nghiệp xe buýt Cầu Bươu cho biết, nữ nhân viên bị nhóm đối tượng hành hung là chị Đỗ Thúy H. 

Vụ nữ nhân viên xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung: 4 thanh niên đều say rượu - Ảnh 1.

Thương tích của chị H.

Thời điểm xảy ra sự việc, nhóm đối tượng này có biểu hiện say xỉn, khi bị chị H. nhắc nhở, nhóm này liền đánh chị H.

Ngay sau khi nhận thông tin, Xí nghiệp đã yêu cầu lái xe đưa chị H. vào viện và đồng thời báo cáo sự việc cho đồn công an Ứng Hòa. 

Hiện tại, chị H. bị chấn thương ở mặt, Xí nghiệp đã làm công văn trình báo phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội.

Trong khi đó, lãnh đạo công an huyện Ứng Hòa cho biết đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân và đang làm rõ.

Vụ nữ nhân viên xe buýt bị nhóm thanh niên hành hung: 4 thanh niên đều say rượu - Ảnh 2.

Nhóm người đánh chị H.

Trước đó, vào khoảng 12h45 ngày 20/10, khi xe đi từ Mỹ Đình về Chùa Hương qua địa phận cầu Xà Kiều - Ứng Hoà, Hà Nội có 1 thanh niên áo đen đứng ở điểm xe buýt vẫy xe, sau đó có 3 thanh niên từ bên kia đường chạy sang và nhảy lên xe.

Sau khi lên xe, 4 thanh niên nói chuyện rất to và chửi bậy nên bị chị H. nhắc nhở giữ trật tự. Lúc này, 1 thanh niên đã xông vào đánh nữ nhân viên.

Nạn nhân đưa tay đỡ thì 3 thanh niên còn lại cùng xông vào hành hung, đấm vào mặt và đạp vào bụng. Vì các đối tượng quá hung hãn nên trên xe không ai dám can, lái xe buýt đứng lên can cũng bị 4 đối tượng đấm vào mặt.

Sau khi hành hung cô gái và lái xe, 4 thanh niên xuống xe đoạn nhà thi đấu Thị Trấn Vân Đình - Ứng Hoà, trước khi xuống 4 thanh niên vứt lại 1 triệu bảo nạn nhân mua thuốc nhưng nạn nhân không cầm.

Sau khi sự việc xảy ra, nữ nhân viên xe buýt đang nằm điều trị tại bệnh viện Đa Khoa huyện Vân Đình Ứng Hoà, người nhiều thương tích và tinh thần rất hoảng loạn.