Vụ nữ MC xinh đẹp bị dìm chết dưới mương nước: Gây án xong, thanh niên bình tĩnh quay lại đám cưới để lấy xe máy của nạn nhân

Nam An (Tổng hợp), Theo Thời Đại 11:15 04/12/2018

Sau khi ra tay sát hại nữ MC vào tối 26/11, sáng sớm hôm sau Thanh vẫn bình tĩnh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân.

Liên quan đến vụ nữ MC đám cưới bị sát hại rồi dìm xuống mương nước, sáng ngày 4/12, công an tỉnh An Giang đang tạm giữ đối với Nguyễn Minh Thanh (tên thường gọi là Nhí, 20 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi “Giết người, cướp tài sản”.

Nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị K. T. (SN 1986, trú tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), làm nghề MC đám cưới.

Vụ nữ MC xinh đẹp bị dìm chết dưới mương nước: Gây án xong, thanh niên bình tĩnh quay lại đám cưới để lấy xe máy của nạn nhân - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể chị T.

Ngày 2-12, trong lúc cơ quan chức năng đang tích cực thu thập thông tin liên quan để truy tìm hung thủ thì Thanh đến Công an xã Vĩnh Lợi đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thanh khai nhận 26/11 đến dự đám cưới nhà nguời quen tại ấp Hòa Lợi 4 (xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) thì có gặp và nói chuyện với chị T.

Vụ nữ MC xinh đẹp bị dìm chết dưới mương nước: Gây án xong, thanh niên bình tĩnh quay lại đám cưới để lấy xe máy của nạn nhân - Ảnh 2.

Đối tượng Thanh bị còng tay tại cơ quan điều tra khai đã sát hại và tìm cách phi tang xác MC đám cưới.

Chị T. là nguời dẫn chương trình tại đám cưới, Thanh thấy xinh đẹp nên xin số điện thoại của chị này. Sau đó đến khoảng 23h cùng ngày, Thanh và T. đi ra phần đất trống bên cạnh đám cưới để nói chuyện. Tuy nhiên trong lúc nói chuyện Thanh đòi quan hệ tình dục với chị T. nhưng nạn nhân không đồng ý.

Đối tượng Thanh khai tiếp, sau đó chị T. có lời lẽ xúc phạm mình nên dùng tay đánh vào mặt chị này. Trong lúc xảy ra mâu thuẫn cự cãi, Thanh nắm tóc chị T. kéo ra mương nước phía sau và dìm nạn nhân cho đến chết.

Dã man hơn, Thanh đã cởi quần chị T. đang mặc trên người ném vào đám cây sậy cách nơi đám cưới khoảng 100 mét. Sau đó, Thanh vác xác chị T. về vùi dưới mương nước phía sau nhà của mình và dùng 1 tấm bê tông đè lên thi thể nạn nhân.

Theo thông tin trên báo Đất Việt, sau khi gây án, sáng sớm hôm sau thanh niên 20 tuổi còn bình tĩnh quay lại đám cưới lấy chiếc xe máy của nạn nhân rồi cùng vợ trở lại Bình Dương làm công nhân.

Được biết, kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nạn nhân chết do ngạt nước. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ được chiếc điện thoại của chị T. tại nhà Thanh.

Cũng theo thông tin trên báo Thanh Niên, bà nội của nghi phạm Nguyễn Minh Thanh, cho biết 13 năm trước cha mẹ Thanh bỏ nhau, bà nuôi Thanh và em gái từ khi mới 3, 4 tuổi.

4 năm trước, năm 16 tuổi, Thanh cưới vợ và sinh con rồi gửi bà H. giữ. Vợ chồng Thanh lên tỉnh Bình Dương làm ăn, còn em gái Thanh thì làm công nhân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày