Vụ người phụ nữ bị dìm dưới nước bởi 5 thanh tre, 2 chân bị trói: Đã xác minh được hung thủ

Quang Lê (Tổng hợp), Theo Thời Đại 11:45 15/12/2018

Ngày 15/12, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm sát hại bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi) chính là chồng nạn nhân. Người đàn ông tên Thái Thành Được (52 tuổi) sau đó đã tự vẫn tại một khách sạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Báo Công An Nhân Dân sáng 15/12 đưa tin, Công an Trà Vinh cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ thủ phạm sát hại bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi) là Thái Thành Được (52 tuổi, chồng nạn nhân). Tuy nhiên, người đàn ông này sau đó được tìm thấy đã tự tử tại một khách sạn ở Đồng Nai.

Vụ người phụ nữ bị dìm dưới nước bởi 5 thanh tre, 2 chân bị trói: Đã xác minh được hung thủ - Ảnh 1.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân tử vong dươi ao nước.

Theo báo Người lao động, trước đó vào 27/11, sau nhiều ngày bặt vô âm tín, thi thể bà Tuyết được tìm thấy dưới mương nước sau nhà. Vụ án mạng gây chấn động được hé lộ khi người thân cùng hàng xóm sang nhà nạn nhân tìm và phát hiện nhiều vệt máu có dấu hiệu lau chùi nên đã lập tức trình báo cơ quan Công an. 

Cơ quan điều tra nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người với tình tiết nghiêm trọng. Qua công tác điều tra, ông Được bị tình nghi đã sát hại vợ và điều khiển xe tay ga hiệu AirBlade Fi biển số 84K1-263.86, rời khỏi địa phương.

Vụ người phụ nữ bị dìm dưới nước bởi 5 thanh tre, 2 chân bị trói: Đã xác minh được hung thủ - Ảnh 2.

Chân dung Thái Thành Được (Ảnh: Công an tỉnh Trà Vinh)

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ được bức thư tuyệt mệnh do Thái Thành Được để lại, nhưng không nói rõ nguyên nhân giết vợ. Người này, cố ý che giấu thân phận khi sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thuê phòng và thay đổi biển số của chiếc xe tay ga đang sử dụng.

Vì vậy, cơ quan công an đã gởi thông báo truy tìm Được và nhờ công an các địa phương hỗ trợ. Trong thời gian này, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận được thông báo, có một người đàn ông tự vẫn tại khách sạn, trùng với đặc điểm nhận dạng mà Công an tỉnh Trà Vinh đang truy tìm.

Do thủ phạm đã chết nên cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày