Vụ nam thiếu niên giết người ở Hưng Yên: Ra tay trả thù vì bị chửi mắng khi con gà đi lạc sang vườn nhà nạn nhân

Bá Cường, Theo Tổ Quốc 16:58 06/11/2018

Bước đầu tại cơ quan công an, Khơi khai nhận do bực tức vì bị bà T. chửi mắng khi con gà đi lạc sang vườn nhà nạn nhân nên nảy sinh ý định trả thù rồi gây án mạng.

Chiều 6/11, liên quan đến vụ việc nữ giáo viên nghỉ hưu bị sát hại vào đêm 5/11 tại nhà riêng, đơn vị đã bắt giữ Đoàn Hữu Khơi (sinh năm 2001). Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị T. (66 tuổi, trú tại Cao Xá, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) hiện đang sinh sống một mình. 

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Đoàn Hữu Khơi trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ) đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Vụ nam thiếu niên giết người ở Hưng Yên: Ra tay trả thù vì bị chửi mắng khi con gà đi lạc sang vườn nhà nạn nhân - Ảnh 1.

Đối tượng Đoàn Hữu Khơi tại cơ quan công an. (Ảnh: Hungyentv.vn)


Theo đó, mấy ngày trước có con gà của gia đình Khơi đi lạc sang nhà bà T. nên sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đồng thời bà T. cũng đã lớn tiếng chửi bới. Sau sự việc, Khơi tỏ ra bức xúc nảy sinh ý định trả thù.

Khơi khai nhận, tối 5/11 nghi phạm đã đột nhập nhà bà T. với mục đích đánh cảnh cáo nhưng bị chủ nhà phát hiện, đối tượng liền dùng dao khống chế và sát hại. Nghe thấy tiếng kêu cứu, ông Đ. (74 tuổi) hàng xóm chạy sang xem cũng bị Khơi chém nhiều nhát vào mặt và ngực trọng thương. Gây án xong, đối tượng đi bằng cửa sau trốn khỏi hiện trường.

Vụ nam thiếu niên giết người ở Hưng Yên: Ra tay trả thù vì bị chửi mắng khi con gà đi lạc sang vườn nhà nạn nhân - Ảnh 2.

Nhà ông Đ. màu vàng bên trái, nhà bà T. 2 tầng màu xanh ở giữa còn nhà đối tượng Khơi màu vàng bên phải.

Theo người dân cho biết, Khơi là một thanh niên to béo, lười lao động nhưng thích thể hiện bản thân, nghiện hút và nghiện điện tử. Bà T. là giáo viên về hưu, đang sống một mình.

Sáng nay, người thân đã làm tang lễ cho bà T., ông Đ. cũng đang được điều trị tại cơ sở y tế. Vụ việc đang được công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.