Vụ lật xe khách ở Cao Bằng: Nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não, liệt hoàn toàn

V.Thu, Theo Gia đình & xã hội 12:49 23/07/2018

Trong số 4 nạn nhân vụ lật xe khách ở Cao Bằng nhập viện tuyến Trung ương, người ít tuổi nhất mới 24 tuổi, bị đa chấn thương, liệt hoàn toàn. Số còn lại đều bị đa chấn thương, chấn thương sọ não...

Sáng 23/7, Bệnh viện Việt Đức cho biết, trong ngày 22/7, Bệnh viện có tiếp nhận 4 trường hợp bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông lật xe khách tại Cao Bằng .

Trong số đó có 3 nam, 1 nữ. Bà Đào Thị Khuyên (62 tuổi) được chẩn đoán sốc đa chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, liệt hoàn toàn. Một người khác cũng bị liệt hoàn toàn là anh Trần Thanh Khánh (24 tuổi). Hai nạn nhân đều đang điều trị tại Phòng hồi sức 1, khoa Khám bệnh cấp cứu.

Hai nạn nhân còn lại là anh Hoàng Mạnh Cường (36 tuổi) bị máu tụ dập não bán cầu phải; anh Phạm Thế Vinh (38 tuổi) bị máu tụ động mạch chủ bán cầu trái.

Vụ lật xe khách ở Cao Bằng: Nhiều bệnh nhân chấn thương sọ não, liệt hoàn toàn - Ảnh 1.

Bà Đào Thị Khuyên (62 tuổi) được chẩn đoán shock đa chấn thương... đang điều trị tại khoa Khám bệnh cấp cứu.

Theo thông tin từ cuộc làm việc giữa Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại km 250+400, quốc lộ 3, thuộc xóm Xẻ Pản, xã Thịnh Vượng (Nguyên Bình) làm 20 người thương vong, đến thời điểm 15 giờ 22/7, vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong; 16 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Toàn bộ nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Xe ô tô bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, trên 150 người gồm các lực lượng chức năng cùng người dân tham gia cứu hộ.

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 6h sáng 22/7 tại địa phận huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Tại hiện trường, chiếc xe khách giường nằm của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Thái Bình - Cao Bằng biển kiểm soát 17K - 8496 do Trần Văn Thắng, sinh năm 1988, quê ở Kiến Xương, tỉnh Thái Bình điều khiển lưu thông theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng đến địa điểm trên đã đâm vào hộ lan mềm và lăn xuống vực với độ sâu khoảng 50m.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày