Vụ lao động Việt tử vong ở Đài Loan: Hai lãnh đạo công ty bị cáo buộc ngộ sát

Xuân Mai, Theo Người Lao Động 18:35 15/12/2017

Hai thành viên ban quản trị công ty Đài Loan Sican, liên quan đến cái chết của các lao động Việt Nam, đã được cho tại ngoại hôm 15-12 sau khi nộp số tiền bảo lãnh tương đương 33.000 USD/người.

Theo văn phòng công tố TP Đào Viên, Chủ tịch Sican Chen Hung-ju và Giám đốc nhà máy Hsieh Chao-yi bị bắt giữ tối 14-12 và bị cáo buộc tội ngộ sát liên quan đến vụ cháy nhà máy khiến 6 lao động Việt Nam thiệt mạng sáng cùng ngày.

Thông cáo báo chí ngày 15-12 của văn phòng trên cho biết cả hai cũng bị cấm rời khỏi Đài Loan.

Vụ lao động Việt tử vong ở Đài Loan: Hai lãnh đạo công ty bị cáo buộc ngộ sát - Ảnh 1.

Giới chức trách tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Central News Agency

6 công nhân người Việt Nam đã thiệt mạng khi đám cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ hôm 14-12 (giờ địa phương) tại nhà tập thể của nhà máy ở quận Luzhu, TP Đào Viên. Theo các nhà điều tra hôm 15-12, chưa thể nhận dạng thi thể các nạn nhân do họ bị biến dạng nặng nề.

Cảnh sát TP Đào Viên đã đề nghị thân nhân của 6 lao động Việt Nam tử vong đến Đài Loan càng sớm càng tốt để giúp xác nhận danh tính thông qua xét nghiệm ADN.

Vụ lao động Việt tử vong ở Đài Loan: Hai lãnh đạo công ty bị cáo buộc ngộ sát - Ảnh 2.

Khu ký túc xá bị thiêu rụi. Ảnh: Focus Taiwan

Trong khi đó, 5 công nhân Việt Nam thoát khỏi đám cháy đã nhập viện để điều trị vết thương và 4 người trong số họ đã xuất viện.

Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc yêu cầu công ty môi giới tại Việt Nam, công ty tuyển dụng những lao động trên, đưa nhân viên sang Đài Loan để chăm sóc các lao động bị thương, đồng thời đàm phán với chủ sử dụng lao động Đài Loan để đảm bảo quyền lợi cho các nạn nhân.

Vụ lao động Việt tử vong ở Đài Loan: Hai lãnh đạo công ty bị cáo buộc ngộ sát - Ảnh 3.

Hiện trường vụ hỏa hoạn sau khi đám cháy được dập tắt. Ảnh: Central News Agency

Trang Taiwan News dẫn lời các quan chức Đài Loan cho hay 11 lao động Việt Nam này có thể không đủ điều kiện nhận bảo hiểm lao động bởi hỏa hoạn xảy ra ngoài giờ làm việc. Bất chấp việc các công nhân Việt Nam - là lao động hợp pháp - ngủ trong nhà tập thể trong khuôn viên nhà máy, nhà chức trách cho biết rất khó để hỗ trợ phúc lợi cho họ vì tai nạn xảy ra ngoài giờ làm việc.

Tuy nhiên, giới chức Đài Loan cho hay sẽ cố tìm kiếm khoản bồi thường tối đa theo pháp luật. Trong cuộc kiểm tra an toàn lao động vào tháng 11-2016, nhà máy này đã bị buộc tạm đóng cửa và phạt số tiền tương đương 1.000 USD vì không đảm bảo điều kiện lao động an toàn.

Thêm vào đó, nhà máy này còn bị phát hiện không trả tiền tăng ca cho công nhân theo quy định của pháp luật và bị phạt khoảng 666 USD.

(CNA, Taiwan News)