Vụ lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hồ Tây: Nữ giáo viên có nguy cơ mất chân phải vĩnh viễn

Nhật Tân, Theo Gia đình & xã hội 09:26 22/12/2018

Các nạn nhân bị nữ tài xế xe Lexus tông liên hoàn trên phố Trích Sài (Tây Hồ - Hà Nội) vẫn đang được điều trị tích cực tại các khoa khác nhau ở Bệnh viện Việt Đức.

Vụ lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hồ Tây: Nữ giáo viên có nguy cơ mất chân phải vĩnh viễn - Ảnh 1.

Nhiều người chưa hết bàng hoàng về sự việc. Ảnh: Nhật Tân

Các nạn nhân đang được điều trị tích cực

Thông tin mới nhất từ Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, do tính chất nghiêm trọng của vụ lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn chiều tối 18/12 liên quan đến một nạn nhân là người nước ngoài nên Công an quận đã chuyển hồ sơ lên Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội để điều tra, xử lý. Trước đó, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận và điều trị 5 bệnh nhân là nạn nhân sau vụ tai nạn kinh hoàng trên. Hiện tất cả đều đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Trong đó, 3 nạn nhân nằm ở Khoa ổ bụng được chăm sóc tích cực và sức khỏe đang dần ổn định. Ngoài ra, 2 nạn nhân nằm ở Khoa xương sẽ được theo dõi và phẫu thuật trong thời gian tới.

Tại khoa Chấn thương chỉnh hình, chị N.T.H (33 tuổi) liên tục ngoái xuống nhìn vết thương phía chân phải, hai mắt đỏ hoe. Chị đã tỉnh táo nhưng vẫn chưa kịp lấy lại sức lực sau ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng lúc nửa đêm. Chị H là giáo viên môn sinh học tại một trường cấp 3 ở quận Tây Hồ. Vụ tai nạn xảy ra khi chị di chuyển về nhà từ phía Trích Sài về đường Thanh Niên. Chị cho biết, sau khi thấy mọi người la hét và có đám đông ở phía trước, chị đã rẽ vào lề, dừng phía sau một chiếc xe taxi vì nghĩ có tai nạn xảy ra. Chiếc xe Lexus sau khi đâm một số xe máy khác bất ngờ đã lao thẳng về phía chị. Không kịp phản ứng, nữ giáo viên ngã xuống đường, liên tục bị bánh xe trước và sau của chiếc Lexus chèn qua chân khiến chị có cảm giác cổ chân bị gãy lìa, chị H ngất lịm vì đau đớn.

Sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu và phẫu thuật, các bác sĩ cho biết tính mạng chị H được đảm bảo nhưng chân phải có nguy cơ mất vĩnh viễn. Các bác sỹ cho biết phải sau ca phẫu thuật lần 2 mới có thể chắc chắn chân phải bệnh nhân có giữ lại được hay không.

Cùng đó, chưa hết hoảng loạn, anh C.Đ.N (29 tuổi, ở Cao Bằng) chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình vất vả nên tôi xuống Hà Nội làm thuê kiếm tiền nuôi con. Lúc xảy ra tai nạn, tôi và một người bạn đang đi bộ trên vỉa hè thì phát hiện một chiếc xe ôtô lao nhanh tới từ sau lưng. Tôi choáng không biết gì cho đến khi mở mắt ra đã thấy mình nằm dưới gầm xe. Lúc này, tôi mới biết mình bị ôtô đâm. Sau đó có người kéo tôi ra, rồi tôi ngất không nhớ gì nữa. Người bạn đi cùng tôi thì may mắn không bị thương”. Nhận được tin báo chồng bị nạn, vợ anh N từ Cao Bằng cũng đã vội xuống Hà Nội để chăm sóc chồng. Tuy nhiên, vì không biết tiếng phổ thông nên việc chăm sóc và sinh hoạt của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn. Từ lúc gặp vợ, anh Nh. phải động viên rất nhiều để chị bớt khóc. Hiện, anh chỉ mong mau được xuất viện để về với 2 con nhỏ ở quê…

Đại uý CSGT kể lại giây phút khống chế xe “điên”

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, Đại úy Nguyễn Tuấn Cường - Đội phó Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) cho biết, anh là một trong những nhân chứng có mặt tại thời điểm chiếc xe Lexus biển số 29A - 742.75 do nữ xế Nguyễn Thu Trang (SN 1989, trú tại phố Lò Sũ, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển đâm liên hoàn trên đường Trích Sài vào khoảng 18h ngày 18/12. Đại úy Cường cho hay, thời điểm xảy ra vụ xe Lexus đâm liên hoàn, anh đang lái ô tô công vụ đi tuần tra, kiểm tra công tác bố trí lực lượng phân luồng giờ cao điểm. Lúc này, chiếc xế hộp bất ngờ mất lái đâm liên tiếp 4 xe máy đi cùng chiều phía trước. Chưa dừng lại chiếc xe nói trên tiếp tục đâm vào một xe ô tô của lực lượng CSGT rồi chạy lùi đâm vào 3 xe máy phía sau và một chiếc taxi. Chiếc xe này chỉ dừng lại khi cuốn một chiếc xe máy vào gầm.

“Lúc này, tôi nghĩ ngay là phải rút được chìa khoá điện của ô tô Lexus nếu không chiếc xe sẽ lao đi và tiếp tục gây tai nạn. Khi mở cửa xe, tôi phát hiện trong xe có một người con gái đang ngồi lái với biểu hiện không tỉnh táo. Tôi mở cửa bên phụ thò tay vào tắt khoá điện, đồng thời yêu cầu nữ tài xế xuống xe để cứu người bị nạn”, Đại úy Cường kể lại.

Theo Đại úy Cường, sau đó, anh cùng khoảng 20 người dân cùng nhau tập trung lại để nâng chiếc ô tô Lexus lên để kéo một nam nạn nhân vẫn đang bị kẹt dưới hầm xe ra ngoài. Tổng cộng có 10 phương tiện bị hư hỏng trong vụ tai nạn. Một số nhân chứng cho hay, khi rời khỏi xe, người phụ nữ này còn nhìn quanh một lần rồi đi khỏi hiện trường chứ không thấy có biểu hiện gì của hoảng loạn hay ra giúp đỡ các nạn nhân. Theo nguồn tin của PV, tài xế Nguyễn Thu Trang không phải chủ chiếc xe Lexus gây tai nạn nói trên. Người đứng tên đăng ký xe có hộ khẩu tại đường Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội.

Uống rượu bia là nguồn nguy hiểm cao độ khi lái xe

Vụ lái xe Lexus gây tai nạn liên hoàn ở Hồ Tây: Nữ giáo viên có nguy cơ mất chân phải vĩnh viễn - Ảnh 2.

Hiện trường vụ ô tô Lexus gây tai nạn liên hoàn ở phố Trích Sài, Hà Nội.

Trao đổi với PV về vụ tai nạn nghiêm trọng trên, Đại tá Trần Sơn (cựu Phó phòng Hướng dẫn luật, điều tra, xử lý tai nạn giao thông - Cục CSGT) cho biết: “Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Thu Trang đã có những vi phạm về an toàn giao thông khi điều khiển phương tiện không làm chủ được tốc độ, hoặc lấn làn đâm vào các phương tiện khác. Sau đó, tài xế hoảng hốt xử lý không bình tĩnh”. Theo Đại tá Sơn, nguyên nhân sâu xa dẫn tới vụ tai nạn là do nữ tài xế lái xe trong tình trạng đã uống rượu hoặc bia và trong người có nồng độ cồn rất cao. Luật Giao thông đường bộ đã nghiêm cấm lái xe ô tô khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Với người lái xe ô tô, uống rượu bia khi tham gia giao thông là một nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định của Bộ luật Dân sự.

“Thường thì phụ nữ nói riêng và người điều khiển phương tiện cơ giới nói chung, sau khi uống rượu hoặc bia sẽ không làm chủ được tay lái, phán đoán xử lý tình huống không tốt, thị lực kém. Đặc biệt là với phụ nữ, ngoài rượu, bia thì trang phục cũng có thể dẫn tới việc xử lý không chuẩn mực như guốc cao gót...”, Đại tá Trần Sơn phân tích.

Đại tá Trần Sơn nhận định, trong vụ tai nạn trên, hành vi uống rượu hoặc bia mà lái xe dẫn đến tai nạn của nữ tài xế là rất nguy hiểm, đáng lên án. Theo quy định của pháp luật, vụ tai nạn đã có dấu hiệu của một tội phạm và cần phải xử lý nghiêm.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày