Vụ kỷ luật học sinh lớp 9: Chờ "phúc thẩm" từ hội đồng kỷ luật

Trí Thức Trẻ, Theo 12:36 28/04/2016

Theo nguồn tin riêng của PV, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến sẽ họp, xem xét lại mức án kỷ luật đối với 3 học sinh đã bị đuổi học, không loại trừ khả năng sẽ tăng nặng mức án.

"Con tôi không hư và vẫn thiết tha đi học"

Sau gần một tuần kể từ khi nhận quyết định kỷ luật, ông Trần Văn Tuyền, bố học sinh Trần Văn Thanh (học sinh trường THCS Vũ Tiến, Vũ Thư, Thái Bình) cho biết, con trai ông vẫn có nguyện vọng đi học.

Tuy nhiên, hiện nay Thanh vẫn đang nghỉ ở nhà vì chưa có quyết định mới nào được đưa ra kể từ khi nhà trường ban hành quyết định kỷ luật những học sinh này.

Vụ kỷ luật học sinh lớp 9: Chờ phúc thẩm từ hội đồng kỷ luật - Ảnh 1.

Theo ông Tuyền, Trần Văn Thanh - con trai ông vẫn tha thiết được đến trường: "Cháu nó vẫn có nguyện vọng đi học", ông Truyền nói với PV.

Cũng theo ông Tuyền, không có chuyện con trai ông vô lễ với thầy giáo, trong mắt ông, Thanh vẫn là đứa con ngoan, học trò ngoan.

"Tôi nghe nói là đã có quyết định thu hồi quyết định kỷ luật con trai tôi, nhưng hiện nay cháu Thanh vẫn không được đến trường, tôi không biết vì sao nữa. Con tôi vẫn muốn học", bố học sinh bị đình chỉ học Trần Văn Thanh nói.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Vũ Thư cũng như lãnh đạo trường THCS Vũ Tiến đều khẳng định, không có việc thu hồi quyết định kỷ luật ba học sinh Trần Văn Thanh, Trần Ngọc Hiệu, Trần Quang Minh.

Vụ kỷ luật học sinh lớp 9: Chờ phúc thẩm từ hội đồng kỷ luật - Ảnh 2.

 Thầy Phạm Xuân Định cho biết, sắp mở phiên "phúc thẩm" để xét lại mức kỷ luật của các học sinh Thanh, Hiệu, Minh. (Ảnh: Hà Khê)

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư cho biết, xung quanh vụ việc này, Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Bình có công văn đề nghị xem xét lại hình thức kỷ luật đối với 3 học sinh này và không có chuyện yêu cầu thu hồi quyết định kỷ luật.

Mặt khác, UBND huyện Vũ Thư cũng có chỉ đạo trước nguyện vọng của gia đình, của các em học sinh, ngành giáo dục huyện nên xem xét lại hình thức kỷ luật.

"Trên tinh thần đó, Phòng GD&ĐT Vũ Thư chỉ đạo hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến họp và xem xét lại hình thức kỷ luật các học sinh đó đã phù hợp hay chưa.

Quan điểm của chúng tôi là phải làm thật đúng quy trình, xem xét đúng người đúng lỗi để xử lý, Phòng hay lãnh đạo cấp trên không tác động vào hình thức kỷ luật hay buộc hội đồng kỷ luật của trường giảm nhẹ hay tăng nặng hình phạt", ông Quang nói.

Đánh kẻ chạy đi...

Theo vị Phó trưởng Phòng GD&ĐT Vũ Thư, lãnh đạo địa phương và ngành rất quan tâm đến vụ việc này, nhưng không hề có sự tác động để tăng nặng hay giảm nhẹ hình phạt. Tất cả vấn đề trên nguyên tắc là tuân thủ quy trình, quy định.

Tuy nhiên, theo ông Quang, khi xem xét hình thức kỷ luật học sinh cần lưu ý đến các yếu tố kỷ luật tích cực, nghĩa là nhìn vào sự hối lỗi của các em.

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại", vị này nói.

"Chúng tôi gợi ý với hội đồng kỷ luật, cần lưu ý đến tình tiết giảm nhẹ, đó là việc em Hiệu và em Minh đã tự viết bản kiểm điểm, thể hiện sự hối lỗi. Còn em Thanh không viết, không đọc biên bản và tự bỏ lớp ra về.

Cùng hành động vi phạm như nhau, nhưng thái độ hối lỗi của các em khác nhau, vì thế thì hình thức kỷ luật của các em cũng phải khác nhau", ông Nguyễn Ngọc Quang nói.

Vụ kỷ luật học sinh lớp 9: Chờ phúc thẩm từ hội đồng kỷ luật - Ảnh 3.

 Ba học sinh bị kỷ luật buộc thôi học 6 tháng (Ảnh: báo Người lao động)

Cũng theo nhìn nhận của vị lãnh đạo Phòng này, trong quá trình vi phạm kỷ luật của ba học sinh, thì việc kỷ luật là xứng đáng, không thể không kỷ luật.

Nhưng, nhìn vào toàn bộ câu chuyện thì học sinh Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu đã có những sự chuyển biến, cụ thể là sự hối lỗi.

Cả hai học sinh này đã viết bản kiểm điểm, viết tường trình và thừa nhận lỗi lầm của mình, xin thầy cô giơ cao đánh khẽ nên hình thức kỷ luật đối với hai học sinh này cũng nên xem xét lại cho hợp tình, hợp lý.

"Tôi thấy vẫn còn một chút gì đó điểm sáng (sự hối lỗi) của em Hiệu và em Minh, còn em Thanh là bất cần, bất cộng tác. Rõ ràng, tính phục thiện của các em khác nhau nên cần xem xét mức kỷ luật của các em khác nhau", vị này phân tích thêm.

Liên quan đến vụ việc này, thầy giáo Phạm Xuân Định, Hiệu trưởng trường THCS Vũ Tiến đồng thời Chủ tịch Hội đồng kỷ luật nhà trường cho biết, không có chuyện thu hồi quyết định kỷ luật học sinh ở trường này.

"Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho các em và thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Phòng GD&ĐT huyện Vũ Thư, trong ngày mai hoặc ngày kia, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến sẽ họp và xem xét hình thức kỷ luật đối với 3 học sinh này.

"Hôm nọ là như sơ thẩm, ngày mai sẽ phúc thẩm để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh. Không có ai yêu cầu chúng tôi hủy quyết định cả", thầy Phạm Xuân Định nói.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, ngày 21/4 vừa qua, Hội đồng kỷ luật trường THCS Vũ Tiến đã ra quyết định buộc thôi học 6 tháng đối với 3 học sinh Trần Văn Thanh, Trần Quang Minh và Trần Ngọc Hiệu vì vi phạm kỷ luật nhà trường.

Tuy nhiên, cho rằng mức kỷ luật này là quá nặng, phụ huynh những học sinh này đã làm đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng xem xét.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày