Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn khiến 1 người tử vong: Bắt nhóm nghi can gây án

Minh Tuệ, Theo Thời Đại 14:21 20/05/2018

Bằng nghiệp vụ, Công an đã bắt giữ 4 nghi can được cho là gây án trong vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân ban đầu, nhóm khai nhận là do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, anh Đoàn, anh B. đi đòi nợ bị nhóm anh Việt đâm tử vong.

Ngày 19/5, Công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Nam (tự là "Phong", 26 tuổi), Trần Kim Long (21 tuổi), Nguyễn Văn Cường (31 tuổi) và Nguyễn Văn Việt (cùng ngụ quận Bình Tân) để điều tra về hành vi "Giết người". Đồng thời, Công an đang tiến hành truy bắt 1 đối tượng tên Nghĩa để điều tra làm rõ. Nạn nhân là Phạm Chi B. (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn khiến 1 người tử vong: Bắt nhóm nghi can gây án - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, anh Nguyễn Thành Đoàn (28 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, trú quận Bình Tân) có cho Việt vay số tiền là 4 triệu đồng với lãi suất là 600 ngàn đồng/tháng (tương đương 15%). Đến hạn trả nợ, Đoàn nhiều lần gọi điện nhưng Việt không trả mà còn tránh né.

Khoảng 22h ngày 18/5, Đoàn rủ anh B. đi tới nơi Việt ở thuộc phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để đòi nợ. Vừa tới nơi, Đoàn và anh B. phát hiện Việt đang ngồi nhậu nên đã gọi ra nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn cự cãi đánh nhau.

Lúc này, Nam (cháu của Việt) thấy vậy nên cùng 2 người bạn là Long, Nghĩa chạy ra đánh Đoàn, anh B. Cường (anh của Nam) thấy vậy cũng chạy ra. Nhóm của Việt cầm hung khí tấn công đuổi dí anh B. và Đoàn. Chạy được 1 đoạn thì anh B. gục tại chỗ. Gây án xong, cả 2 nhóm tẩu thoát. Người dân đưa anh B. đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng ở Sài Gòn khiến 1 người tử vong: Bắt nhóm nghi can gây án - Ảnh 2.

Công an phong toả hiện trường.

Nhận tin báo, Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai. Trong đêm và sáng cùng ngày, Công an đã bắt được Cường, Nam, Long. Riêng Nghĩa đã bỏ trốn khỏi địa phương nên đang truy xét.